TP.HCM: Ca nghi nhiễm Covid-19 ở Q.7 từng sốt 38,5 độ C vào 10 ngày trước

18/05/2021 22:51 GMT+7

Cách đây 10 ngày, ca nghi nhiễm Covid-19 ở Q.7 (TP.HCM) đang chờ Bộ Y tế công bố từng sốt cao 38,5 độ C nhưng không mua thuốc dùng. Sau đó, người này đi cắt tóc, gội đầu, vào nhà sách trên đường Nguyễn Huệ, Q.1.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết ca nghi nhiễm Covid-19 chờ Bộ Y tế công bố là Đ.T.T.M (nữ, 34 tuổi, thuê nhà trọ ở P.Tân Kiểng, Q.7). Ca nghi nhiễm sinh sống ở tầng 3 trong tòa nhà 6 tầng, không quen biết và không tiếp xúc với các phòng xung quanh.

Nữ đồng nghiệp của bệnh nhân ở chung cư Sunview Thủ Đức dương tính Covid-19

Từ tháng 2 đến nay, chị M. và nhóm đồng nghiệp gồm 7 người (cùng Công ty Deloitte) đang làm dự án phần mềm kế toán cho một công ty ở P.Võ Thị Sáu, Q.3. Công ty này chuyên phân phối nhập khẩu trái cây, gồm 7 công ty con với mạng lưới rộng: logistic, sale, cửa hàng, phân phối. Công ty gồm 2 dãy nhà, dãy trước 3 tầng, dãy sau 2 tầng, chị M. và nhóm 7 người làm việc ở lầu 1 dãy sau của tòa nhà.
Tại công ty, chị M. tiếp xúc gần với 56 người gồm đội dự án, nhân viên FPT, đội phần mềm, nhân viên cùng lầu 1. Từ tháng 2.2021, chị M. không trở về trụ sở chính Công ty Deloitte (tầng 17, 18, 19 thuộc tòa nhà Saigon Times Square, Q.1).

Từng về Hải Phòng

Về lịch trình cụ thể, ngày 24.4, chị M. bay từ TP.HCM ra sân bay Cát Bi – Hải Phòng trên chuyến bay VN1180 vào buổi sáng rồi đặt Grab về nhà mẹ trong khu tập thể 5 tầng trên đường Lý Thánh Tông, Đồ Sơn - Hải Phòng.
Đến ngày 1.5, nữ nhân viên đi xe buýt Thịnh Hưng qua nhà người em ở thôn 2, Thái Lai, xã Cao Nhân, H.Thủy Nguyên, Hải Phòng và ở lại khoảng 2 ngày.
Ngày 5.5, người này về lại TP.HCM trên chuyến VN1179 lúc 16 giờ 30. Trong thời gian lưu trú tại TP.HCM, chị M. di chuyển chủ yếu bằng Grab và đặt đồ ăn qua ứng dụng Grab, không nấu nướng tại nhà.

Khu vực nhà nữ nghi nhiễm Covid-19 đã phong tỏa.

Ảnh: Khánh Trần

Rạng sáng 8.5, chị M. sốt cao (38,5 độ C) và không uống thuốc gì. Đến sáng cùng ngày được bạn mua thuốc cầm đến nhà. Ngày 9.5, chị M. đi làm tóc tại Tanny Vũ chi nhánh Q.7 (A2 đường D4 khu Him Lam, P.Tân Hưng), lúc gội đầu và rửa mặt thì không đeo khẩu trang. Hôm sau, do còn cảm thấy mệt nên chị M. nghỉ ở nhà, không đi làm.
Ngày 11. 5 – 14.5, chị M. đi làm tại Công ty Grove rồi đi làm tóc ở Tanny Vũ chi nhánh Q.1 (76 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao), mua sách ở nhà sách Nguyễn Huệ (Q.1). Ngày 15.5, người này ở nhà cả ngày. Ngày 16.5, nhờ bạn chở đi xem nhà tại chung cư M.ONE.
Sáng 18.5, chị M. được lấy mẫu xét nghiệm tại công ty do tiếp xúc gần với BN4514 và được chở về khu cách ly tập trung Q.7. Lúc 18 giờ, có kết quả nghi ngờ nhiễm Covid-19.
HCDC cho biết đã tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách tiếp xúc và phối hợp các quận, huyện, tỉnh/thành phố liên quan xác minh, lấy mẫu xét nghiệm. Tại nhà trọ, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần và lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung; đồng thời khử khuẩn tầng 3, phong tỏa tạm thời toàn bộ tòa nhà, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ tòa nhà.
Đối với nơi làm việc, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, phong tỏa tạm thời tòa nhà công ty để tiến hành phun xịt khử khuẩn.

Tối 18.5: Thêm 48 ca Covid-19 trong nước tại 4 địa phương, chưa công bố các ca bệnh tại TP.HCM

Xác định nguồn lây

Liên quan đến ca nghi nhiễm, Sở Y tế TP.HCM cũng đã xác định nam đồng nghiệp cùng Công ty Deloitte (ngụ chung cư Sunview Town, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức) dương tính với Covid-19, sau 20 ngày TP.HCM không có ca nhiễm trong cộng đồng.
Tại buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tối 18.5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết với tinh thần hết sức thần tốc, TP.HCM đã nhanh chóng phong tỏa và tiến hành xét nghiệm toàn bộ 4 block chung cư nơi bệnh nhân cư trú. “Quan trọng nhất là đã xác định nguồn lây là ai”, ông Phong cho biết.

Có ca nhiễm Covid-19 ở chung cư SunView Town, lấy mẫu xét nghiệm 6.000 người

Hiện lực lượng y tế đang tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nơi công tác ở Q.3 và nơi làm việc của vợ bệnh nhân Covid-19 nói trên, tại Khu Công nghệ cao.
“Cho tới giờ phút này tạm thời yên tâm là đã truy nguồn lây nhiễm của ca này, hiện nay khoanh vùng, triển khai lấy mẫu xét nghiệm. Chiều hôm nay, Giám đốc Sở Y tế báo cáo với tôi, tất cả người tiếp xúc với ca này đã âm tính. Đây là tín hiệu rất mừng”, ông Phong nói với cử tri.
Theo ông Phong, TP.HCM đang triển khai các biện pháp đồng bộ, từ việc hình thành 69 chốt kiểm soát đường không, thủy, bộ để khai báo y tế, kiểm soát người dân nơi khác đến thành phố có đảm bảo công tác phòng chống dịch hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.