TP.HCM: Bệnh viện Q.11 là bệnh viện tuyến quận đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19

Duy Tính
Duy Tính
24/03/2021 11:08 GMT+7

Bệnh viện Q.11 TP.HCM trở thành bệnh viện tuyến quận đầu tiên được tiêm vắc xin Covid-19 . Bệnh viện sẽ tiêm cho 210 người, mỗi ngày tiêm 10 người.

Sáng 24.3, Bệnh viện Q.11 TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 (vắc xin AstraZeneca) cho nhân viên y tế tại bệnh viện này.

Sáng 24.3: 6 ngày liên tiếp không có ca mắc Covid-19 cộng đồng

Trong sáng 24.3 sẽ có 10 nhân viên y tế thuộc khoa cấp cứu, phòng công tác xã hội… được tiêm vắc xin Covid-19. Bệnh viện sẽ tiêm tất cả 210 người, mỗi ngày 10 người, mỗi người cách nhau 15 phút và kết thúc vào ngày 19.4. Việc tiêm như vậy đảm bảo sự theo dõi sát sau tiêm.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Vân, Phó giám đốc Bệnh viện Q.11, cho biết bệnh viện rất may mắn khi là bệnh viện tuyến quận đầu tiên được tiêm Covid-19.

Việc tiêm vắc xin Covid-19 phải đảm bảo an toàn

ẢNH: DUY TÍNH

Trước đó để chuẩn bị tốt cho công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19, Bệnh viện Q.11 đã chuẩn bị đủ điều kiện tiêm chủng, cho nhân viên y tế tập huấn về công tác tiêm chuẩn, đồng thời thực hiện công tác tiêm chủng an toàn, theo dõi sau tiêm chặt chẽ…
Sáng 24.3, điều dưỡng Hồ Quang Thoại (33 tuổi), điều dưỡng Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Q.11 cho biết mình rất vinh dự là người được tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên tại Bệnh viện Q.11 cũng như là y bác sĩ tuyến quận huyện. Anh có chút lo lắng khi vừa qua có nhiều thông tin nói về phản ứng sau tiêm. Tuy nhiên, bệnh viện đã có một buổi tuyên truyền về vắc xin ngừa Covid-19, các phản ứng phụ, bản thân anh không có các bệnh lý nền nên rất yên tâm và anh mạnh dạn đăng ký.
Trước đó, ngày 23.3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cũng đã có kiểm tra công tác chuẩn bị cho buổi tiêm đầu tiên tại Bệnh viện Q.11. Vắc xin Covid-19 được HCDC chuyển về Trung tâm y tế Q.11 và đưa vào bảo quản theo đúng quy định. Bệnh viện Q.11 nhận vắc xin từ Trung tâm y tế của Q.11.
Theo HCDC, chiến dịch tiêm chủng đợt 1 với 8.000 liều của TP.HCM diễn ra từ nay và hoàn thành trước ngày 19.4. Mục tiêu 95% nhân viên tham gia chống dịch Covid-19 tại TP.HCM được tiêm chủng vắc xin và phải đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19.
Trước đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 934 cán bộ nhân viên y tế. Bệnh viện quân y 175 tiêm 2.100 liều cho quân nhân tuyến đầu chống dịch.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.