TP.HCM: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cơ sở 2 dự kiến đầu tháng 11 hoạt động

Duy Tính
Duy Tính
25/10/2023 11:26 GMT+7

Trước mắt, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM sẽ sử dụng cơ sở cũ của Bệnh viện Truyền máu huyết học làm cơ sở 2, là nơi tái khám và chăm sóc nội trú cho những bệnh nhân đã ổn định.

Sáng 25.10, Sở Y tế TP.HCM đã thống nhất với Ban giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình về phương án sử dụng cơ sở cũ của Bệnh viện Truyền máu huyết học (201 Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) làm nơi tái khám và chăm sóc điều trị nội trú bệnh nhân đã ổn định. Đây được xem là cơ sở 2 của bệnh viện này. Và phương án này trước đó cũng đã được UBND TP.HCM chấp thuận.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, hiện trung bình mỗi ngày tại bệnh viện có từ 1.000 - 1.200 lượt bệnh nhân khám ngoại trú, trong đó có khoảng 60% là bệnh nhân tái khám. Bệnh nhân nội trú có khoảng 500 - 600 người/ngày, trong đó số bệnh nhân cần điều trị dài ngày chiếm khoảng 20% (khoảng 100 bệnh nhân).

TP.HCM: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cơ sở 2 dự kiến đầu tháng 11.2023 hoạt động - Ảnh 1.

Cảnh quá tải tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM hiện hữu

DUY TÍNH

Như vậy, khi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình sử dụng cơ sở 2 thì mỗi ngày có thể tái khám cho khoảng 500 lượt bệnh nhân và giảm tải nội trú cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình hiện hữu khoảng 100 bệnh nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện Truyền máu huyết học khẩn trương tổ chức bàn giao, tiếp nhận, quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Việc tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản phải lập thành biên bản theo mẫu và hạch toán tài sản trên sổ sách kế toán, cập nhật biến động tài sản theo quy định.

TP.HCM: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cơ sở 2 dự kiến đầu tháng 11.2023 hoạt động - Ảnh 2.

Bệnh viện Truyền máu huyết học cũ đã ngưng hoạt động từ giữa năm 2022, nay bàn giao cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình làm cơ sở 2

DUY TÍNH

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình khẩn trương cho cải tạo, sửa chữa những vị trí xuống cấp của cơ sở 2, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế khi vận hành trở lại. Bố trí những trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho hoạt động tái khám và chăm sóc người bệnh nội trú. Sẵn sàng phòng cấp cứu tại khoa khám bệnh của bệnh viện để sớm đưa cơ sở này đi vào hoạt động. Phấn đấu bắt đầu đi vào hoạt động vào đầu tháng 11.2023.

Như Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình hiện hữu đã cũ, quá tải, lại đối mặt với nguy cơ mất an toàn từ ký túc xá Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng liền kề; trong khi các phương án xây mới bệnh viện này vẫn còn đang trên giấy.

Sở Y tế TP.HCM đã đề xuất xây mới tại chỗ bệnh viện hiện hữu và xây thêm một bệnh viện chấn thương ở khu y tế Tân Kiên, H.Bình Chánh. Giải pháp trước mắt là tận dụng cơ sở cũ của Bệnh viện Truyền máu huyết học làm cơ sở 2 để giảm tải cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Chờ thành phố có giải pháp di dời ký túc xá Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng để mở rộng, xây mới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.