TP.HCM: Bắt tổ ong vò vẽ 'khủng' ở độ cao 30 m tại chung cư

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
05/10/2022 07:34 GMT+7

Nhận thấy tổ ong vò vẽ 'khủng' có thể gây nguy hiểm cho người dân, lực lượng chức năng đã xử lý, giữ an toàn cho người dân.

Tối 4.10, lực lượng chức năng Q.4 phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP.HCM) xử lý tổ ong vò vẽ có chiều dài khoảng 1 m, rộng 0,6 m, tại chung cư Khánh Hội 1 (P.1, Q.4).

Lực lượng chức năng mặc đồ bảo hộ, xử lý tổ ong vào ban đêm để tránh gây nguy hiểm cho người dân

TRẦN DUY KHÁNH

Video xử lý tổ ong vò vẽ
TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, tối cùng ngày, người dân sống tại chung cư Khánh Hội 1, trong lúc đi tập thể dục, phát hiện 1 tổ ong vò vẽ có kích thước "khủng", có thể gây nguy hiểm cho người dân nên đã báo tin cho lực lượng chức năng.

Tổ ong nằm ở độ cao khoảng 30 m

TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP.HCM) nhanh chóng điều xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ cán bộ có mặt, tổ chức phương án xử lý tổ ong.

Tại hiện trường, tổ ong vò vẽ nằm ở vị trí khoảng 30 m trên cây xanh. Các chiến sĩ đã sử dụng xe thang, mặc đồ bảo hộ trèo lên, dùng lưới bọc tổ ong lại; xử lý tổ ong thành công, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, ngày 30.9, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã xử lý thành công ổ ong có kích thước khủng tại Q.Bình Thạnh.

Một chiến sĩ trong đội khuyến cáo, người dân khi gặp tổ ong vò vẽ không nên tự xử lý mà cần thông báo cho cơ quan chức năng và cần biết cách phân biệt loài ong nguy hiểm này.

Theo đó, ong vò vẽ, hay còn gọi là ong mặt quỷ có tên khoa học là Vespa affinis. Ong vò vẽ có bụng thon, khoang đen xen kẽ vàng, tổ màu xám nâu, thường làm tổ trên cây cao thoáng...

Theo các chuyên gia, thường thì con người bị ong vò vẽ tấn công từ 5 - 10 nốt đốt trở lên được đánh giá là nghiêm trọng. Tuy vậy, thực tế vẫn có những trường hợp, chỉ 1 nốt đốt của ong vò vẽ cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Cụ thể, nọc độc của ong vò vẽ có thể gây ra tình trạng vỡ hồng cầu, rối loạn đông máu, tổn thương cơ…; một số trường hợp nặng sẽ gây ra suy tim, suy thận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.