TP.HCM: Bắt 2 nghi phạm tạt sơn vào nhà dân để đòi nợ

17/08/2023 14:40 GMT+7

Tạt sơn vào nhà dân để đòi nợ, 2 nghi phạm bị Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) bắt giữ ngay trong đêm.

Ngày 17.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phùng Tiến Lực (32 tuổi) và Phan Xuân Đông (48 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Hai nghi phạm này đã tạt sơn vào nhà dân để đòi nợ.

Bắt nhóm tạt sơn vào nhà dân ở Q.Gò Vấp để đòi nợ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

CÔNG AN CUNG CẤP

Vào khoảng 23 giờ 10 ngày 6.8, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Gò Vấp đang tuần tra trên đường Thống Nhất thì phát hiện Lực và Đông chạy xe máy BS 61C1 - 375.66 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. 

Lúc này, trong người Lực có 1 ổ khóa kim loại và cả 2 không xuất trình được các giấy tờ liên quan nên bị đưa về trụ sở công an. Cả hai khai nhận vừa tạt sơn khủng bố nhà dân trên đường Thống Nhất (P.16) để đòi nợ. Qua kiểm tra nhanh, Lực và Đông dương tính với ma túy.

Đến khoảng 0 giờ 15 ngày 7.8, trong lúc lực lượng chức năng đang lấy lời khai Lực và Đông, thì chị N.T.T.S (40 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) đến Công an P.16, Q.Gò Vấp trình báo về việc nhà bị tạt chất bẩn.

Các đơn vị liên quan đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ vụ việc. Chị S. cho biết có vay mượn tiền của người tên Lực, do chưa trả nợ nên có thể đã bị tạt sơn.

Bắt nhóm tạt sơn vào nhà dân ở Q.Gò Vấp để đòi nợ - Ảnh 2.

Đông (bên trái) và Lực tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Kết quả điều tra, Lực khai nhận từ tháng 3 - 7.2022 có cho chị S. vay 100 triệu đồng, lãi suất dao động từ 5% - 10%/tháng (dưới hình thức đóng tiền góp và tiền lãi), giao dịch qua ngân hàng.

Chị S. đóng lãi được đến tháng 10.2022 thì hết khả năng chi trả nên chị S. ngưng đóng khoảng 2 tháng. Sau đó, chị S. xin Lực trả tiền gốc 300.000 đồng/ngày thì Lực đồng ý. Chị S đóng được đến tháng 6.2023, do quá khó khăn nên chị S. không còn khả năng chi trả số tiền gốc còn lại. Sau đó, Lực nhiều lần nhắn tin, gọi điện để đòi nợ nhưng không được.

Khoảng 17 giờ ngày 6.8, Lực đi mua sơn đỏ rồi trộn vào mắm tôm, cho vào trong một bịch ni lông, chuẩn bị đến nhà chị S. để tạt chất bẩn nhằm uy hiếp, đe dọa trả nợ. 20 giờ cùng ngày, Lực gọi điện thoại cho Đông đến nhà trọ trên địa bàn TP.Dĩ An (Bình Dương) chở qua nhà chị S. (đường Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp) để tạt sơn.

Sau khi thực hiện hành vi trên, lúc cả 2 trên đường tẩu thoát, đến trước địa chỉ số 330 Thống Nhất (P.16) thì bị tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Gò Vấp dừng xe kiểm tra, đưa về trụ sở công an.

Ước tính tài sản bị thiệt hại từ vụ tạt sơn do Lực và Đông gây ra khoảng 8 triệu đồng. Riêng Lực, ngoài hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản thì còn có dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên công an tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý Lực theo quy định.

Tạt sơn đòi nợ, 2 người đàn ông bị khởi tố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.