TP.HCM: 5 ca nhiễm, 2 ca nghi nhiễm Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Duy Tính
Duy Tính
09/02/2021 12:27 GMT+7

1.600 mẫu giám sát ở khu Mã Lạng (Q.1, TP.HCM) cho kết quả âm tính với Covid-19 .

7 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính với Covid-19 có liên hệ dịch tễ rõ

Sáng 9.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt chống Covid-19 tại TP.HCM của Bộ Y tế, bắt đầu buổi làm việc với ngành y tế TP.HCM liên quan công tác phòng chống dịch trên địa bàn mà xuất phát từ ổ dịch là các nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Đầu bếp ở TP.HCM liên quan đến ca Covid-19, phong tỏa cả quán nhậu

Tại buổi làm việc, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết đến nay, qua rà soát 8.130 mẫu xét nghiệm của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, phát hiện 7 ca dương tính với Covid-19 (2 ca chưa công bố). Trong đó, có 6 ca liên quan nhân viên Công ty phục vụ mặt đất sân bay Tân Sơn Nhất (VIAGS); 1 ca của Vietnam Airlines - người này cũng tham gia vào giám sát, sắp xếp hàng hóa của máy bay, làm chung với bệnh nhân 1979.
“Như vậy, 7 ca dương tính là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất có mối liên hệ dịch tễ rõ ràng, còn các khu vực khác đều cho kết quả âm tính”, ông Dũng nói.
“Trong 25 ca mới (công bố ngày 8.2) có 1 ca là F1 của bệnh nhân 2004, 1 ca là F1 của bệnh nhân 2003, 6 ca liên quan bệnh nhân 1979, 15 ca là F1 của 6 bệnh nhân nghi ngờ đã âm tính (trong chuỗi 20 ca mẫu gộp, có 16 ca dương tính trước đó). Như vậy, đặt vấn đề là có ca dương tính nhưng người khởi nguồn thì lại âm tính?", bác sĩ Nguyễn Trí Dũng nói.

TP.HCM cho phép áp dụng Chỉ thị 15 hoặc 16 tại nhiều khu vực phòng Covid-19

1.600 mẫu giám sát ở khu Mã Lạng âm tính với Covid-19

Liên quan đến 30 ca bệnh xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, HCDC đã truy vết 679 ca tiếp xúc gần, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 503 ca đã âm tính.
Hôm qua (8.2), HCDC lấy mẫu lần 2 là 1.600 nhân viên Công ty VIAGS và dự kiến sáng nay có kết quả.
HCDC còn lấy danh sách 1.600 gia đình nhân viên bốc xếp, nhân viên chỉ đạo điều hành bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất xét nghiệm mẫu gộp để xem xét các ca âm tính mà F1 của các ca này lại dương tính (như các ca ở sân bay Tân Sơn Nhất vừa qua - PV), để đánh giá mối liên hệ và truy nguồn.

Phòng Covid-19, tháo khẩu trang chụp hình đường hoa ở TP.HCM sẽ bị phạt

Để đảm bảo an toàn cho hành khách, HCDC còn xét nghiệm mỗi ngày nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất tiếp xúc hành khách.
Ngoài ra, 1.600 mẫu xét nghiệm được lấy vào tối 8.2 ở một số điểm truy vết, phong tỏa nhanh, xét nghiệm, trong đó khu Mả Lạng (Q.1) đã cho kết quả âm tính với Covid-19, bao gồm các trường hợp F1 tiếp xúc gần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.