TP.HCM: 2 cơ sở ngang nhiên hoạt động thẩm mỹ trái phép ở trung tâm Q.1

Duy Tính
Duy Tính
26/04/2024 15:09 GMT+7

Trước thực trạng cơ sở khám chữa bệnh và làm thẩm mỹ 'chui' quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, Sở Y tế TP.HCM cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác tránh 'tiền mất, tật mang'.

Ngày 26.5, Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã kiểm tra, xử lý cơ sở Thẩm mỹ quốc tế Lucy hoạt động khám chữa bệnh không phép. Đặc biệt, cơ sở này đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn bất chấp pháp luật.

Đang bị đình chỉ vẫn hoạt động khám chữa bệnh

Thẩm mỹ quốc tế Lucy (44 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1) được Sở KH-ĐT cấp phép. Loại hình kinh doanh chủ yếu là chăm sóc da, điều trị các vấn đề về da, trị mụn, nám tàn nhang, dịch vụ tắm trắng, dịch vụ xăm, phun, thêu trên da. Cơ sở chưa được Sở Y tế TP.HCM cấp phép hoạt động khám chữa bệnh.

Theo Sở Y tế TP.HCM, Thẩm mỹ quốc tế Lucy hoạt động khám chữa bệnh dù đã bị đình chỉ

Theo Sở Y tế TP.HCM, Thẩm mỹ quốc tế Lucy hoạt động khám chữa bệnh dù đã bị đình chỉ

SỞ Y TẾ TP.HCM

Ngày 6.2, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thẩm mỹ quốc tế Lucy do ông T.H.L.H làm giám đốc với hành vi vi phạm sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người trái phép. Cơ sở bị xử phạt 50 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, ngày 25.4, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiếp tục kiểm tra Thẩm mỹ quốc tế Lucy và ghi nhận có nhiều trang thiết bị, vật tư y tế (kim tiêm, dịch truyền, chỉ phẫu thuật) và các sản phẩm thuốc, filler, botox nhưng chưa cung cấp hóa đơn, chứng từ nguồn gốc các sản phẩm trên nên đã niêm phong.

Đoàn phát hiện tại Thẩm mỹ quốc tế Lucy có các phiếu thông tin khách hàng thực hiện dịch vụ tiêm meso. Hệ thống máy tính của cơ sở có các dữ liệu thông tin về khách hàng đã thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh về thẩm mỹ (tiêm mông, tiêm cằm, rãnh má, xóa nhăn mắt, tiêm meso…).

Cơ sở "cắt cánh cho cô bé" không phép

Cũng trong ngày 25.4, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng triển đoàn kiểm tra tại địa chỉ 9/12 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q.1 theo nội dung thông tin từ trang website lucyspa.vn. Đây là địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Phunglucyspa do bà V.T.P làm chủ. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ chăm sóc da mặt. Qua tra cứu, hộ kinh doanh này đã đóng mã số thuế ngày 5.3.

Cơ sở LN ABKOREA  tại số 9/12 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1 tại thời điểm kiểm tra

Cơ sở "LN ABKOREA" tại số 9/12 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q.1 tại thời điểm kiểm tra

SỞ Y TẾ TP.HCM

Tại địa chỉ này hiện có treo biển hiệu "LN ABKOREA", nhưng đại diện cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đoàn phát hiện nhân viên N.T.H đang thực hiện tư vấn dịch vụ "cắt cánh" (trẻ hóa, se khít máy, làm hồng) cho khách hàng H.T.G. Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn phát hiện 1 cuốn sổ tay ghi thông tin khách hàng từ đầu tháng 4.2024 thực hiện các dịch vụ triệt lông, cắt môi bé, làm hồng cậu bé, hồng bi...

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu 2 cơ sở trên ngưng ngay hoạt động trong lĩnh vực khám bệnh, thẩm mỹ và tháo gỡ ngay các nội dung quảng cáo không đúng quy định. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM sẽ xử lý tiếp theo.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, sẽ có văn bản gửi UBND Q.1 chỉ đạo Phòng Y tế và UBND phường trong việc giám sát chặt các cơ sở hành nghề trái phép trên địa bàn đã bị phát hiện và xử phạt, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế vốn có nhiều nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Cảnh giác khi đi khám chữa bệnh theo quảng cáo trên mạng xã hội

Ngày 26.4, Sở Y tế TP.HCM đã cảnh báo về những quảng cáo khám chữa bệnh sai lệch trên mạng xã hội thu hút người dân đến khiến "tiền mất, tật mang".

Sở Y tế TP.HCM dẫn chứng, một bệnh nhân ngụ TP.Thủ Đức đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu huyết học đã 5 năm và được bác sĩ giải thích điều trị ổn định. Nhưng khi xem qua quảng cáo trên Facebook, bệnh nhân đã đến cơ sở LuxCell International Clinic (186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3) để điều trị tế bào gốc với số tiền là 140 triệu đồng. Đây là cơ sở khám chữa bệnh không phép vừa được Sở Y tế kiểm tra, đình chỉ.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân ngụ tại Đắk Nông được chẩn đoán xơ gan và hạn chế dùng thuốc. Qua theo dõi Facebook, bệnh nhân cũng tìm đến LuxCell International Clinic để massage và điều trị đau nhức vùng lưng. Bệnh nhân được tư vấn tiêm thuốc giảm đau vào vùng lưng (không rõ loại) với giá 3,8 triệu/lần tiêm mà không rõ là thuốc gì.

Ngoài 2 trường hợp cụ thể nêu trên, qua quá trình kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn phát hiện nhiều trường hợp tương tự, đặc biệt là những người mong muốn làm đẹp, đang mắc các bệnh mãn tính hoặc bệnh khó nói...

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, cần sớm có những quy định pháp luật và xử lý thật nghiêm mang tính răn đe các cá nhân, tổ chức sử dụng mạng xã hội để quảng cáo sai sự thật liên quan đến sức khỏe của người dân.


.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.