TP.HCM: 2 bé gái 5 tuổi bị tai nạn thương tâm do pháo nổ

Duy Tính
Duy Tính
15/02/2024 12:14 GMT+7

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng trăm trường hợp phải nhập viện do pháo nổ.

Ngày 15.2, tức mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các bệnh viện nhi trên địa bàn TP.HCM cho biết, dịp tết đã tiếp nhận cấp cứu 2 trường hợp bé gái bị thương do pháo nổ, trong đó một bé phải tháo khớp cổ tay thương tâm.

Cụ thể, ngày 12.2 (mùng 3 tết), Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận cấp cứu bé gái 5 tuổi (ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) trong tình trạng vết thương dập nát bàn tay trái, vết thương đùi phải, vết thương bụng do pháo nổ.

TP.HCM: 2 bé gái 5 tuổi bị tai nạn pháo nổ thương tâm- Ảnh 1.

Tai nạn pháo nổ khiến bé gái mất 1 bàn tay thương tâm

BVCC

Gia đình cho biết, cách 15 phút trước đó em đi nhà cô (là một quán nhậu tại H.Bình Chánh) và cầm pháo hoa bằng tay trái (không rõ nguồn gốc) và tự đốt pháo. Sau đó pháo nổ và bé bị dập nát bàn tay trái, vùng bụng và vùng đùi phải nên gia đình đưa đi cấp cứu.

Bệnh nhi được tháo khớp cổ tay trái, lấy dị vật vùng bụng và khâu vết thương đùi phải.

Hiện bệnh nhi đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Trước đó, trong đêm 8.2 (đêm 29 tết), khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng tiếp nhận cấp cứu bé gái 5 tuổi (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) trong tình trạng chảy nhiều máu ở vùng mặt do pháo nổ.

Theo lời kể của mẹ bé, ở xóm chơi pháo tết, bé đứng gần đó xem thì bị pháo văng trúng, sau đó đưa em đi cấp cứu.

Do môi trên và môi dưới bé bị rách nát và dập mô nhiều nên việc xử trí, cắt lọc vết thương, khâu đóng vết thương và tạo hình môi cho bé kéo dài hơn 60 phút.

Sau khi điều trị ổn định bệnh nhân được xuất viện, được hướng dẫn tái khám trong những ngày tiếp theo để đánh giá vết thương và thẩm mỹ sau tạo hình môi.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính từ ngày 8.2 đến ngày 11.2 (tức từ ngày 29 tết đến mùng 2 tết), cả nước đã có 453 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với tết 2023, không có trường hợp tử vong. Có 55 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, 24 trường hợp phải nhập viện điều trị theo dõi.

Xem nhanh 12h ngày 15.2: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.