TP.Hải Phòng sẽ đóng cửa nghĩa trang lớn nhất thành phố

Lê Tân
Lê Tân
28/08/2021 15:36 GMT+7

UBND TP.Hải Phòng đã có thông báo sẽ đóng cửa nghĩa trang Ninh Hải ở Q.Dương Kinh.

Sáng 28.8, UBND TP.Hải Phòng cho biết, tập thể lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng đã thống nhất chủ trương dừng thực hiện hung táng tại nghĩa trang Ninh Hải từ ngày 1.1.2022 và dừng thực hiện cát táng tại nghĩa trang này từ ngày 1.1.2023.
Toàn bộ mộ cát táng tại nghĩa trang Ninh Hải sẽ được chuyển sang nghĩa trang Phi Liệt (H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) trước năm 2025.
Theo thông báo của UBND TP.Hải Phòng, những trường hợp có nguyện vọng mai táng theo hình thức hung táng sẽ được thực hiện tại các nghĩa trang khác trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh đó, UBND TP.Hải Phòng cũng đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng nghĩa trang Phi Liệt và chủ trương đầu tư xây dựng lò hỏa táng tại khu vực quy hoạch mở rộng nghĩa trang Phi Liệt.
Được biết, theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng chung TP.Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16.9.2009, sau năm 2025 nghĩa trang Ninh Hải sẽ đóng cửa và di chuyển về nghĩa trang Phi Liệt ở H.Thủy Nguyên.
Hiện, nghĩa trang Ninh Hải là nghĩa trang lớn nhất ở TP.Hải Phòng, được hình thành hàng chục năm nay, với khoảng 6.000 ngôi mộ. Nghĩa trang này còn có Đài hóa thân Hoàn Vũ, đài hóa thân duy nhất ở TP.Hải Phòng, được điều hành bởi Công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.