TP.Cà Mau phát triển bền vững, hướng tới đô thị loại I

27/04/2024 14:16 GMT+7

Sau gần 15 năm được công nhận, thành phố cực Nam Tổ quốc đã vượt xa các tiêu chuẩn của đô thị loại II, đủ sức tiếp cận tiêu chuẩn đô thị loại I.

Trung tâm tiểu vùng ven biển khu vực bán đảo Cà Mau

Vượt qua những khó khăn ban đầu, không gian đô thị được quy hoạch mở rộng gắn với chỉnh trang, nâng cấp, làm cho diện mạo TP.Cà Mau (Cà Mau) thay đổi về nhiều mặt.

TP.Cà Mau rà soát, đề xuất quy hoạch những khu vực, địa điểm có khả năng phát triển kinh tế đêm phù hợp.

TP.Cà Mau rà soát, đề xuất quy hoạch những khu vực, địa điểm có khả năng phát triển kinh tế đêm phù hợp.

ẢNH: GIA BÁCH

Hiện, TP.Cà Mau có 10 phường và 7 xã; dân số hơn 360.000 người. Với lợi thế là đô thị hạt nhân của vùng đô thị Tây Nam, đến nay, TP.Cà Mau thay đổi từng ngày, phát triển xanh và bền vững hơn, hướng tới đô thị thông minh. Hiện, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,9%; GRDP đầu người mỗi năm tăng bình quân 2,6 triệu đồng; giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp xây dựng.

Theo quy hoạch vùng ĐBSCL đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050, TP.Cà Mau có vai trò là trung tâm tiểu vùng ven biển tại khu vực bán đảo Cà Mau; trung tâm năng lượng và dịch vụ dầu khí quốc gia, dịch vụ du lịch sinh thái, chế biến thủy sản của vùng.

Ngày 20.2.2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình số 27-CT/TU về phát triển hệ thống đô thị tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, TP.Cà Mau được công nhận đô thị loại I.

Ngay khi Chính phủ công nhận TP.Cà Mau là đô thị loại II vào năm 2010, địa phương đã xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II còn thiếu, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị loại I. Năm 2016, UBND tỉnh phê duyệt chương trình phát triển đô thị TP.Cà Mau, xác định lộ trình, danh mục các công trình, dự án, nguồn lực đầu tư để phát triển theo hướng đô thị loại I.

TP.Cà Mau phát triển bền vững, hướng tới đô thị loại I vào năm 2025

TP.Cà Mau phát triển bền vững, hướng tới đô thị loại I vào năm 2025

ẢNH: GIA BÁCH

Với sự quyết tâm đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố đã đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu các tiêu chí đô thị loại I đạt từ 75 điểm trở lên; tổng vốn đầu tư xã hội tăng bình quân hằng năm 10,5%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý 98%; xây dựng 5 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị, 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ lao động xã hội qua đào tạo (không kể truyền nghề) chiếm 75%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,3%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị chiếm 84%; tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố chiếm 95%; tỷ lệ đô thị hóa 66%...

Tập trung khắc phục khó khăn

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14.11.2023 của HĐND thành phố về việc về việc thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị giai đoạn đến 2025, định hướng đến năm 2030, tổng hợp 5 tiêu chí đô thị loại I, thành phố đạt 76,96/100 điểm so với thang điểm quy định từ 75 - 100. Tuy vậy, TP.Cà Mau có 24/63 tiêu chuẩn chưa đạt nên hiện chưa đủ điều kiện để được công nhận là đô thị loại I.

Từ đây, TP.Cà Mau tập trung khắc phục các tiêu chuẩn chưa đạt, bảo đảm đến năm 2025 phải hoàn thiện các tiêu chuẩn của tiêu chí phân loại đô thị về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị, chú trọng hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị đáp ứng được tiêu chí đô thị loại I. Địa phương xác định cụ thể các tiêu chuẩn chưa đạt liên quan đến các công trình công cộng, đường giao thông, y tế, giáo dục, cây xanh.

Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng để TP.Cà Mau hướng đến đô thị thông minh, phát triển bền vững

Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng để TP.Cà Mau hướng đến đô thị thông minh, phát triển bền vững

ẢNH: GIA BÁCH

Nhờ xác định rõ thuận lợn, khó khăn, địa phương nhận diện được chiến lược để thúc đẩy TP.Cà Mau phát triển nhanh, đồng bộ, đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025. Theo đó, trọng tâm là tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động và tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thành phố.

Ông Tô Hoài Phương, Chủ tịch UBND TP.Cà Mau, cho biết để đáp ứng các yêu cầu phát triển của thành phố, hiện nay, chính quyền thành phố đang phối hợp sở, ngành tỉnh triển khai thực hiện điều chỉnh chương trình phát triển đô thị TP.Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xây dựng đề án thành phố trở thành đô thị loại I. Mục tiêu là rà soát việc quy hoạch xây dựng đô thị, xác định nhu cầu cần đầu tư tăng thêm để đạt tiêu chí đô thị loại I.

Các mục tiêu triển khai xây dựng đề án xây dựng địa phương trở thành thành phố thông minh được chú trọng. Mục tiêu là ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hạ tầng, nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, giải quyết tốt hơn các yêu cầu của người dân trong sử dụng và quản lý dịch vụ công của thành phố.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, giai đoạn 2023 - 2025, TP.Cà Mau sẽ triển khai các dự án, công trình liên quan đến kết cấu hạ tầng với tổng mức đầu tư 567 tỉ đồng. Các dự án đầu tư hạ tầng đô thị, công viên cây xanh cũng nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, thời gian triển khai năm 2023 - 2025 như: dự án xây dựng cầu qua sông Tắc Thủ, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng), dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư P.4, P.9…

Việc huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp để xây dựng các khu đô mới là một trong những điều kiện để UBND thành phố hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I còn thiếu. Hiện, trên địa bàn đang triển khai 17 dự án khu đô thị mới, diện tích 467,2 ha, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỉ đồng. Song song đó, UBND TP.Cà Mau đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất và UBND tỉnh đã có văn bản gửi đến Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ để tìm kiếm các nguồn tài trợ triển khai thực hiện dự án thích ứng với biến đổi khí hậu TP.Cà Mau, với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.