TP Hồ Chí Minh: Cháy 6 căn nhà trong khu dân cư đông người

11/10/2004 01:08 GMT+7

Lúc 19h15 ngày 10/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu dân cư đông người ở đường Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú. Lửa phát ra từ Công ty TNHH Thương mại Lê Gia (số 1137C1 Khuông Việt), chuyên mua bán cồn, gas... do ông Lê Hồng Phương (66 tuổi) làm chủ. Sau đó, lửa nhanh chóng lan sang các nhà kế bên.

Trong thời điểm xảy ra cháy, có 4 người bên trong công ty và tất cả đều thoát ra ngoài kịp thời. Ngay sau đó, Đội PCCC Q.11 có mặt tại hiện trường chữa cháy nhưng do đám cháy quá lớn nên phải gọi chi viện từ nơi khác. 30 phút sau, 9 xe chữa cháy và gần 60 chiến sĩ của Đội PCCC Q.11 và Q.6 mới khống chế được ngọn lửa. Đám cháy đã thiêu rụi 4 căn nhà và 2 căn nhà khác bị thiệt hại 50% cùng nhiều tài sản, vật dụng. Công an đang làm rõ vụ cháy.

* Theo Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) - Công an Hà Nội, khoảng 18h ngày 8/10, tại khu nhà làm việc thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư (quận Hai Bà Trưng) đã xảy ra cháy. Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều 5 xe chữa cháy đến hiện trường khẩn trương cứu chữa, không để cháy lan sang các khu vực lân cận, đặc biệt là khu chợ Nguyễn Cao liền kề. Đến 22h, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy làm hư hỏng 4 phòng làm việc (trong đó có phòng hành chính chứa nhiều hồ sơ, tài liệu) cùng nhiều đồ dùng văn phòng, máy móc và khu nhà kho tá dược chứa các nguyên liệu sản xuất thuốc. Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng trên 100 triệu đồng.

Đàm Huy - M.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.