TP.HCM xử lý xe dù, bến cóc: Tài xế phân trần 'biết sai nhưng phải chiều khách'

Bích Ngân
Bích Ngân
18/01/2022 16:00 GMT+7

Bị CSGT TP.HCM lập biên bản xử phạt lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng đỗ, tài xế xe khách phân trần ' biết làm vậy là sai, nhưng phải chiều khách vì xe xuất bến mà khách thưa thớt quá'.

Ngày 18.1, Đội Thanh tra giao thông số 5 (Sở GTVT TP.HCM) phối hợp lực lượng liên ngành là Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT đường sắt - đường bộ (PC08), Công an TP.HCM kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hành khách dừng đón, trả khách sai quy định nhằm đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đoàn công tác lập chốt kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hành khách dừng đón, trả khách sai quy định tại trước Khu du lịch Suối Tiên (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức).

Bích ngân

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau khoảng 1 giờ lập chốt kiểm tra tại trước Khu du lịch Suối Tiên (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức), đoàn kiểm tra đã dừng khoảng 5 trường hợp xe vận chuyển hành khách chạy tuyến TP.HCM đi các tỉnh, như: Đồng Nai, Vũng Tàu, Thừa Thiên - Huế... để kiểm tra. Trong đó, 1 trường hợp tài xế xe ô tô khách bị Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe.

Cán bộ Đội thanh tra giao thông số 5 kiểm tra, đối chiếu danh sách hành khách với số lượng hành khách trên xe....

Bích ngân

Theo chân đoàn kiểm tra, chúng tôi ghi nhận, khoảng 9 giờ 20 phút, anh P.B.N. (36 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) lái xe ô tô khách mang BS 72B - 021.xx chạy tuyến TP.HCM - Bà Rịa - Vũng Tàu đang dừng xe trước Khu du lịch Suối Tiên (khu vực có biển cấm dừng xe và đỗ xe) nên Tổ công tác yêu cầu xuống xe làm việc.

Thời điểm làm việc với CSGT, anh N. phân trần "việc dừng đón khách, lấy hàng hóa ngoài bến cóc là sai quy định, nhưng phải chiều theo ý khách". Cũng theo anh N., vào các đợt cao điểm như: lễ, tết... thì chuyến xe nào cũng đủ số lượng khách, nên khi rời Bến xe Miền Đông cũ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) là xe không nhận thêm khách. Còn bây giờ chưa cận Tết, mỗi ngày chạy 1 chuyến/ngày, xe xuất bến mà ghế trống nhiều quá nên phải chiều lòng khách dừng, đỗ bến cóc tranh thủ nhận thêm vài kiện hàng hóa vận chuyển liên tỉnh hoặc đón khách dọc đường...

Cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng, đỗ xe đối với tài xế xe khách....

Bích ngân

"Suốt mấy tháng dịch nhà xe tạm ngưng, tài xế như tôi cũng sắp kiệt sức vì cũng phải lo... tiền sữa cho con. Bây giờ tuy xe được chạy lại, nhưng tài xế thì xoay ca nên tôi cũng mới quay lại với công việc được chừng 1 tháng nay. Thu nhập mỗi ngày 200.000 - 300.000 đồng, nếu bị CSGT phạt dọc đường thì tài xế là người chịu trách nhiệm đóng phạt, chứ không phải nhà xe. Biết là sai, nhưng đành... chấp nhận thôi", anh N. nói thêm.

Cán bộ Đội thanh tra giao thông số 5 kiểm tra camera giám sát hành trình, thiết bị giám sát hành trình, đối chiếu danh sách hành khách với hành khách có mặt trên xe...

Bích ngân

Sau khi kiểm tra camera giám sát hành trình, thiết bị giám sát hành trình, đối chiếu danh sách hành khách với hành khách có mặt trên xe, kiểm tra một số giấy tờ khác có liên quan... Đội thanh tra giao thông số 5 yêu cầu anh N. tiếp tục hành trình vì chưa phát hiện tài xế dừng đón, trả khách sai quy định. Tuy nhiên, anh N. bị CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe.

Bên cạnh việc kiểm tra camera giám sát hành trình, thiết bị giám sát hành trình... Đội thanh tra giao thông số 5 yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ có liên quan để kiểm tra, nếu tài xế chấp hành tốt, có đầy đủ giấy tờ thì sẽ cho tiếp tục hành trình

Bích ngân

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong sáng 18.1, đoàn kiểm tra đã dừng một số xe vận chuyển hành khách loại 45 chỗ để kiểm tra, xử lý tình trạng xe khách ra vào, đón trả khách ngoài bến cóc, tránh gây nguy hiểm cho người dân. Qua kiểm tra, đa phần các tài xế này đều chấp hành tốt quy định, nên lực lượng chức năng nhanh chóng cho tiếp tục hành trình.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Đội thanh tra giao thông số 5 cho biết, việc kiểm tra, xử lý tình trạng xe dù, bến cóc là nhiệm vụ được đơn vị phối hợp cùng các lực lượng liên ngành triển khai liên tục, xuyên suốt trong năm 2021. Trong đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đội thanh tra giao thông số 5 sẽ tiếp tục phối hợp với Đội CSGT Hàng Xanh, Đội CSGT Rạch Chiếc, Công an TP.Thủ Đức... thường xuyên tuần tra, xử lý để hạn chế các xe khách ra vào, đón trả khách ngoài bến cóc, tránh gây nguy hiểm cho người dân. Đối với trường hợp nhà xe cố tình vi phạm nhiều lần, thanh tra giao thông sẽ phạt nặng hoặc gửi báo cáo về Sở GTVT nơi xe đăng ký để có biện pháp xử lý thích đáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.