TP.HCM vận động xã hội hóa 207 tỉ đồng chăm lo tết cho người nghèo

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
08/01/2022 18:13 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho hay dự toán kinh phí chăm lo tết cho người nghèo, người dân khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 trên địa bàn hơn 207 tỉ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa do cá nhân, đơn vị đóng góp.

Ngày 8.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, hệ thống MTTQ Việt Nam TP.HCM dự kiến khoản chăm lo hơn 207 tỉ đồng với hơn 200.000 suất quà. Đặc biệt, kinh phí này được vận động từ nguồn xã hội hóa do các cá nhân, đơn vị, công ty... ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc và Quỹ Cứu trợ của TP.HCM.

Người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được phát phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng/người tại chương trình "Siêu thị mini Tết 0 đồng" tổ chức tại Q.Phú Nhuận sáng 8.1

anh hoàng

Cụ thể, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện chăm lo tết cho các cán bộ MTTQ cơ sở có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên của MTTQ có hoàn cảnh khó khăn (như công đoàn viên, người lao động; tổ chức vé xe tết cho thanh niên công nhân, sinh viên khó khăn, thanh niên khuyết tật thuộc Hội liên hiệp thanh niên TP.HCM...); Đồng bào các dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo, thương binh, văn nghệ sĩ, hộ dân tại các dự án thuộc diện thu hồi đất... có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng/người).

Từ nguồn kinh phí của Quỹ phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức thăm, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thăm hỏi các tỉnh miền Trung, Tây nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt... Trong đó, có hoạt động tổ chức hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh, thành phố có số lao động trở về quê do dịch Covid-19.

Còn từ nguồn Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ thăm, hỗ trợ kinh phí chăm lo Tết cho chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh, Công an, Bộ đội biên phòng TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị hải quân...

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho hay, ngoài ra, MTTQ các cấp cũng sẽ tổ chức các chương trình chăm lo an sinh các hoạt động sửa chữa nhà, nâng cấp các công trình phụ cho hộ khó khăn, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho người dân... Đồng thời, điểm nổi bật của năm nay chính là chăm lo tết cho 383 người già neo đơn, 2.154 trẻ mồ côi do Covid-19; tổ chức chương trình “Siêu thị mini Tết 0 đồng” tại 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức từ ngày 8.1 - 21.1, nhằm hỗ trợ cho hơn 27.000 gia đình khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.