TP.HCM: Trường mầm non chưa được bàn giao, có kịp đón trẻ trở lại trường?

Bích Thanh
Bích Thanh
09/02/2022 11:58 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các quận, huyện khẩn trương rà soát cơ sở vật chất để chuẩn bị đón học sinh mầm non, tiểu học đến trường từ ngày 14.2 trong bối cảnh khoảng 10 cơ sở giáo dục chưa được bàn giao.

Học sinh tiểu học đã học trực tuyến gần hết học kỳ 1 của năm học 2021 - 2022

BÍCH THANH

Tính đến ngày 7.2, vẫn còn một số cơ sở giáo dục ở TP.HCM chưa được bàn giao sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị, vệ sinh, khử khuẩn sau khi được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, theo Sở GD-ĐT.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay, TP hiện còn dưới 10 cơ sở giáo dục, trong đó chủ yếu là các trường mầm non, đang phục vụ công tác tiêm vắc xin. Vì vậy, các quận, huyện sẽ bàn giao lại cho các trường học trong tuần này để kịp thời đón trẻ trở lại trường.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng cho hay, do là điểm tiêm vắc xin nên sử sụng cơ sở vật chất không nhiều, các trường đã chủ động chuẩn bị cho công tác mở cửa trường học trở lại sau thời gian phòng, chống dịch.

Hơn 60% phụ huynh đồng ý tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Sở GD-ĐT TP.HCM ngày 9.2 yêu cầu các phòng giáo dục TP.Thủ Đức và quận, huyện khẩn trương rà soát cơ sở vật chất để chuẩn bị cho học sinh đồng loạt đến trường học trực tiếp từ ngày 14.2.

Trước đó, các trường đã tổ chức cho phụ huynh đăng ký học trực tiếp, bán trú… Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, dẫn lại báo cáo từ các quận, huyện cho biết hơn 80% phụ huynh học sinh bậc tiểu học đăng ký cho con đến trường. Số phụ huynh học sinh còn lại chưa đăng ký vì chưa trở lại TP.HCM và muốn theo dõi thêm tình hình học sinh đi học trở lại ra sao…, theo ông Dũng.

Theo quyết định của UBND TP.HCM hôm 24.1, các trường tại TP.HCM sẽ tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 - 6 kể từ ngày 14.2. UBND TP.HCM cũng nêu rõ, trường hợp phụ huynh học sinh chưa đồng thuận thì học sinh sẽ tiếp tục học trực tuyến.

Để đảm bảo dạy học trực tiếp an toàn, UBND TP.HCM còn yêu cầu các trường phải tổ chức họp phụ huynh từ ngày 10 - 13.2, thông tin về những vấn đề cần lưu ý trong việc phối hợp với nhà trường; tập huấn công tác phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.