TP.HCM: Trộm đồ hiệu Chanel, Gucci, Dior rồi bán mua nhẫn, xe, cho vay

14/04/2022 11:32 GMT+7

Lê Thị Ngọc Hân đã lấy trộm nhiều túi xách, ví, bông tai hàng hiệu rồi đăng lên mạng xã hội Facebook rao bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 14.4, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Thị Ngọc Hân (25 tuổi, quê Long An) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo đó, Lê Ngọc Hân là nhân viên bán hàng của một siêu thị Nhật tại P.Võ Thị Sáu, Q.3 (TP.HCM).

Khi làm việc, Hân phát hiện phòng ở của chị P.T.T không khóa cửa, trong phòng chứa nhiều túi xách hàng hiệu nên nảy sinh ý định lấy trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Từ ngày 5 - 23.3.2021, lợi dụng chị T. không có ở nhà, Hân lén vào phòng chị T. lấy trộm nhiều túi xách, bông tai đồ hiệu Chanel, Gucci, Dior. Sau đó, Hân tạo tài khoản mạng xã hội facebook "Bi Trương" tham gia vào trang "Hội thanh lý hàng hiệu" để tìm người mua tài sản.

Hân đã làm quen với chị T.M.P. Để tạo sự tin tưởng, Hân nói số tài sản này là của người nhà vì không có nhu cầu sử dụng nên cần bán. Chị P. không biết nguồn gốc số tài sản này do Hân phạm tội mà có nên đồng ý mua rồi bán lại cho nhiều người khác.

Đến ngày 25.2.2021, chị P.T.T phát hiện mất tài sản nên kiểm tra, xác định mất 16 tài sản gồm: túi xách, bông tai đồ hiệu Chanel, Gucci, Dior, nhẫn kim cương.

Làm việc với CQĐT, Hân khai nhận chỉ lấy trộm 13/16 tài sản của chị T. và bán 10/13 tài sản cho chị P. với giá tổng cộng là 502 triệu đồng.

Hân dùng số tiền này mua xe, trả nợ, cho bạn bè mượn, mua nhẫn và gửi tiền cho cha mẹ... Thời điểm bị bắt, Hân chỉ còn 8,6 triệu đồng giao nộp cho công an.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cha mẹ của Hân đã giao nộp cho công an toàn bộ số tiền, nhẫn vàng và xe máy mà Hân đưa; đồng thời đồng nghiệp cũng giao nộp số tiền mà Hân đã cho những người này mượn.

Những người này khai nhận không biết nguồn gốc số tài sản trên do Hân phạm tội mà có.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.