TP.HCM trở lại vùng xanh, khu phố cùng sống xanh

16/01/2022 19:54 GMT+7

Ngày 16.1, bạn trẻ và người dân TP.HCM có một chủ nhật đáng nhớ khi tham gia ngày hội khu phố xanh, trải nghiệm học làm đồ tái chế, đổi rác lấy quà…

Sự kiện do Change (tổ chức phi chính phủ Việt Nam) thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Thụy Sĩ, Quỹ Canada dành cho sáng kiến địa phương và Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ P.Đa Kao (Q.1, TP.HCM) tổ chức, nằm trong khuôn khổ dự án Khu phố xanh.

Trẻ em cùng bố mẹ mang rác đến sự kiện, tự tay điền tên vào phiếu và nhận quà từ ban tổ chức

Thanh Dung

Đặc biệt, tại sự kiện còn diễn ra buổi khánh thành công trình “Mảng xanh cộng đồng” nhằm tạo ra địa điểm vui chơi lý tưởng cho người dân khu phố.

Khu chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 8, P.Đa Kao (Q.1, TP.HCM) nhộn nhịp bạn trẻ và người dân cùng đến tham gia “Ngày hội khu phố xanh” gồm triển lãm đồ tái chế, gian hàng làm đồ tái chế, đổi rác lấy quà…

ngọc long

Bạn trẻ, người dân và trẻ em cùng tham gia vào gian hàng workshop tự tay làm đồ tái chế từ giấy báo, quần áo cũ… để nâng cao nhận thức về sống xanh

Ngọc Long

Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến (30 tuổi, giáo viên) mang quần áo cũ, hộp nhựa đến để đổi quà và cùng tham gia tái chế quần áo thành kiểu dáng mới

Ngọc Long

TP.HCM trở lại là vùng xanh, bạn trẻ và người dân khu phố nhanh chóng lan tỏa lối sống xanh và tạo mảng xanh trong cộng đồng để nâng cao sức khỏe tinh thần, góp phần bảo vệ môi trường

Thanh Dung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.