TP.HCM triển khai đào tạo nhân lực trình độ quốc tế 8 nhóm ngành ra sao?

Hà Ánh
Hà Ánh
31/12/2021 16:47 GMT+7

TP.HCM triển khai thực hiện đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế 8 nhóm ngành nghề giai đoạn sắp tới, trong đó có 5 ĐH và trường ĐH được giao chủ trì thực hiện.

8 nhóm ngành được giao cho 5 cơ sở ĐH

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM, hôm 24.12 đã ký thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng này trong năm 2022.

Kế hoạch có 9 đề án thành phần, được phân công cụ thể cho các đơn vị thực hiện, trong đó bao gồm 8 nhóm ngành đào tạo nhân lực trình độ quốc tế.

Sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong ngày tốt nghiệp. Y tế là 1 trong 8 nhóm ngành thuộc đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế của TP.HCM thời gian tới.

HÀ ÁNH

Cụ thể, đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành cơ khí-tự động hóa được giao cho Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chủ trì thực hiện. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chủ trì thực hiện đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành y tế.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM được phân công là đơn vị chủ trì thực hiện đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế 2 nhóm ngành gồm: quản trị doanh nghiệp và tài chính ngân hàng. Trường ĐH Sài Gòn thì chủ trì đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành du lịch.

Riêng ĐH Quốc gia TP.HCM được phân công chủ trì thực hiện 3 đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế gồm: Ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và quản lý đô thị.

Ngoài ra, ĐH Quốc gia TP.HCM còn chủ trì đề án “ĐH chia sẻ” nhằm xây dựng mô hình đại học có khả năng kết nối và chia sẻ mạnh mẽ các nguồn lực quan trọng, chẳng hạn kho học liệu mở.

TP.HCM đặt hàng nghiên cứu khoa học với ĐH Quốc gia TP.HCM

Theo kế hoạch đặt ra, ngoài đơn vị chủ trì, các đơn vị phối hợp thực hiện đề án còn có Văn phòng UBND thành phố, Sở GD-ĐT, Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH trên địa bàn, Hội đồng tư vấn giáo dục và đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, các sở ban ngành liên quan.

Việc Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM triển khai kế hoạch này là căn cứ vào Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và ĐH chia sẻ trong giai đoạn 2021 - 2022 và 2020 - 2035.

Riêng đề án “Xây dựng TP.HCM - Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và cả khu vực”, UBND thành phố đặt hàng nghiên cứu khoa học với ĐH Quốc gia TP.HCM dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Chiều 31.12, chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết TP.HCM đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 25% GDP đến năm 2025. Để đạt mục tiêu này, nhân lực đóng vai trò rất quan trọng. Hiện ĐH Quốc gia TP.HCM được giao thực hiện đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế các lĩnh vực phục vụ cho kinh tế số gồm: Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và quản lý đô thị. ĐH Quốc gia TP.HCM đang xây dựng đề án trình UBND TP.HCM để có cơ chế phối hợp thực hiện thời gian tới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.