TP.HCM triển khai công tác cấp cứu y tế các ngày nghỉ lễ

Duy Tính
Duy Tính
30/04/2022 06:23 GMT+7

Ngày 29.4, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 (TP.HCM), cho biết trong các ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Trung tâm cấp cứu 115 vẫn thực hiện chế độ trực cấp cứu như bình thường (24/24).

Mặt khác, trong ngày nghỉ lễ, Trung tâm cấp cứu 115 triển khai phục vụ công tác y tế, điều động xe cấp cứu với đầy đủ nhân sự, trang thiết bị và cơ số cấp cứu sẵn sàng đảm bảo công tác y tế trong quá trình bắn pháo hoa, trực báo cáo tai nạn giao thông (TNGT) và các lễ hội. Bên cạnh đó, các bệnh viện (BV), gồm: BV TP.Thủ Đức, BV Lê Văn Thịnh, BV Lê Văn Việt, BV Q.11 chuẩn bị phương án nhân sự, trang thiết bị, giường bệnh và cơ số thuốc cấp cứu sẵn sàng phục vụ, hỗ trợ công tác cấp cứu y tế trong quá trình bắn pháo hoa khi có yêu cầu.

Cấp cứu tại BV Chợ Rẫy ngày 29.4

DUY TÍNH

Bác sĩ Phạm Trí Dũng, Trưởng khoa Cấp cứu (BV Chợ Rẫy), cho hay các ngày lễ thường gặp nhất là TNGT, ẩu đả khi bia rượu. BV luôn duy trì trực 3 ca 4 kíp/ngày, mỗi ca trực 8 bác sĩ và 20 điều dưỡng. Theo bác sĩ Dũng, thông thường các tai nạn chỉ xảy ra ngày đầu lễ và cuối lễ. Hiện mỗi ngày BV Chợ Rẫy tiếp nhận từ 300 - 350 ca cấp cứu. Các BV TP.HCM cũng thông báo nghỉ trong ngày 30.4 và 1.5, có BV vẫn khám bệnh sáng 30.4; công tác cấp cứu 24/24. BV Nhân dân 115, BV Bình Dân thông báo khám bệnh sáng 2.5 và 3.5. Từ ngày 4.5, tất cả BV trở lại khám, chữa bệnh bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.