TP.HCM: TP.Thủ Đức chưa phát hiện yếu tố dịch tễ liên quan quán ăn bán bia, rượu

15/11/2021 19:46 GMT+7

Qua truy vết dịch tễ 253 F0, TP.Thủ Đức chưa ghi nhận yếu tố dịch tễ có liên quan đến việc ăn uống tại các quán ăn, bao gồm cả phục vụ bia, rượu trên địa bàn.

UBND TP.Thủ Đức vừa báo cáo kết quả triển khai thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán rượu, bia trên địa bàn từ ngày 28.10 đến ngày 14.11.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, TP.Thủ Đức thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn tại 9 phường: Thảo Điền, An Khánh, An Lợi Đông, Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Long Phước, Bình Thọ, Linh Chiểu và Linh Tây.

Một cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn trên địa bàn TP.Thủ Đức

bích ngân

Qua thống kê tình hình dịch bệnh trên địa bàn 9 phường, TP.Thủ Đức ghi nhận 253 ca F0, trong đó F0 đã tiêm 2 mũi vắc xin là 200 ca, mũi 1 đủ 14 ngày là 53 ca. Qua truy vết dịch tễ, thành phố chưa ghi nhận yếu tố dịch tễ có liên quan đến việc ăn uống tại các quán ăn. Trong 253 F0, có 45 trẻ dưới 18 tuổi, 12 người trên 65 tuổi, 128 ca là công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghệ cao và các công ty trên địa bàn.

Các tổ giám sát lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên gồm: 29 quán ăn có bán, sử dụng thức uống có cồn, 21 quán cà phê, 9 chợ truyền thống, 1 siêu thị với 560 mẫu gộp 3/1.680 người, là nhân viên phục vụ, khách tại các quán ăn, uống và đi mua sắm, tất cả đều có kết quả âm tính.

Phố nhậu TP.HCM đìu hiu, chủ quán cạo đầu vì bạc tóc sau nhiều tháng dịch Covid-19

UBND TP.Thủ Đức cũng cho biết đã kiểm tra khoảng 375 cơ sở kinh doanh ăn uống, đặc biệt là các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Văn Hưởng, Trần Não, Xuân Thủy, Khổng Tử, Hoàng Diệu 2, Xa lộ Hà Nội, Lê Văn Việt… qua đó, đã nhắc nhở 86 cơ sở chưa đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Ngoài ra, UBND 34 phường đã tổ chức kiểm tra gần 2.500 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, xử lý vi phạm hành chính đối với 47 trường hợp với tổng số tiền hơn 207 triệu đồng.

Quán ăn "lén" phục vụ đồ uống có cồn

UBND TP.Thủ Đức đánh giá việc thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn tại 9 phường có số lượng mở cửa chưa nhiều do thời gian giãn cách kéo dài, một số cơ sở vẫn còn tâm lý e ngại, chưa mở lại do đang trong giai đoạn thí điểm

Tính từ ngày 28.10 đến ngày 14.11, chỉ có khoảng 70% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ hoạt động so với thời điểm trước khi bùng phát dịch. Lượng khách hàng đến ăn uống tại chỗ khoảng 40% đến 50% do người dân vẫn còn lo ngại việc lây nhiễm bệnh Covid-19.

TP.HCM mới cho thí điểm kinh doanh đồ uống có cồn trên địa bàn TP.Thủ Đức và Q.7

Ngọc Dương

Dù vậy, nhiều cơ sở chưa công khai số lượng khách tối đa được ăn uống tại chỗ, hoạt động quá thời gian quy định, không đảm bảo giãn cách, phục vụ đồ uống có cồn địa bàn không được thí điểm.

Từ kết quả trên, UBND TP.Thủ Đức đề xuất tiếp tục thí điểm và trên cơ sở đánh giá thực tế tình hình diễn biến dịch để từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có phục vụ đồ uống có cồn tại một số khu vực đảm bảo.

Trước đó, từ ngày 28.10, UBND TP.HCM cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ tại chỗ, kết thúc trước 21 giờ hằng ngày, công suất tối đa 50% và không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn. Riêng Q.7 và TP.Thủ Đức được phép thí điểm kinh doanh đồ uống có cồn ở một số địa bàn, thời gian thí điểm đến hết ngày 15.11. Sở Công thương cũng đã đề xuất UBND TP.HCM cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống trên toàn thành phố được bán rượu, bia tùy theo mức độ kiểm soát dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.