TP.HCM tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 hơn 4.687 tỉ đồng

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
29/03/2022 16:12 GMT+7

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, năm 2021, TP.HCM đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 4.687 tỉ đồng.

Sáng 29.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác vận động, tiếp nhận và quản lý Quỹ Vì người nghèo; Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc; Quỹ cứu trợ; Nguồn tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hoạt động tiếp nhận, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch Covid-19 năm 2021.

Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía nam Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết tính đến 31.12.2021, Quỹ Vì người nghèo đã chi hơn 176 tỉ trong tổng số 184 tỉ đồng vận động, để hỗ trợ xây, sửa chữa nhà cho hộ nghèo; trợ cấp cho người nghèo, học sinh nghèo vượt khó.

Quỹ Cứu trợ tại TP.HCM tính cuối năm 2021 có 79 tỉ đồng, đã chi hơn 22 tỉ đồng để hỗ trợ với người dân, địa phương bị ảnh hưởng thiên tai...

Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc có hơn 72 tỉ đồng, đã chi 39 tỉ đồng với các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo như xây dựng công trình xây dựng nhà liền kề chốt chiến đấu Dân quân thường trực đất liền biên giới, công trình Nhà Văn hóa đa năng tại Đảo Thuyền Chài B.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại hội nghị

PHẠM THU NGân

Đặc biệt, năm 2021, TP.HCM cũng tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 4.687 tỉ đồng. Trong đó, tiền mặt là hơn 1.399 tỉ đồng; số còn lại là hàng hóa, nhu yếu phẩm, phương tiện, vật tư, trang thiết bị y tế.

Phía Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã chi 4.329 tỉ đồng, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ lao động nghèo, khu nhà trọ; các tỉnh thành ảnh hưởng bởi dịch.

Đồng thời, Trung tâm An sinh TP.HCM đã vận động hơn 2,7 triệu túi an sinh với số tiền 821 tỉ đồng.

"Hoạt động quản lý các nguồn quỹ tiếp tục được quan tâm thực hiện đảm bảo theo quy chế hoạt động; công tác công khai được chú trọng", ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, công tác vận động, tiếp nhận và quản lý các quỹ còn một số hạn chế như khoản vận động thấp hơn so với năm 2020; chưa thực hiện tổ chức đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng quỹ ở các cấp; phối hợp chăm lo cho người dân gặp khó khăn nhiều nơi chưa chặt chẽ.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các nguồn quỹ

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các nguồn quỹ. Đồng thời, quan tâm công tác phối hợp kiểm tra, tự kiểm tra với hoạt động của các nguồn quỹ, rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp thực tế và đảm bảo tính chính xác, quy trình...

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các nguồn quỹ

PHẠM THU NGÂN

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước, góp phần tạo các nguồn lực quý giá để phục vụ cho lợi ích của nhân dân.

Lãnh đạo TP.HCM tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia vận động, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

PHẠM THU NGÂN

"Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ có những nội dung, mô hình, giải pháp, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác vận động, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ cũng như đề ra phương thức hoạt động hiệu quả của Trung tâm An sinh TP.HCM trong giai đoạn tới", bà Châu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.