TP.HCM tiếp nhận gần 5 triệu khẩu trang y tế N95 cho phòng chống dịch Covid-19

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
30/11/2021 17:06 GMT+7

Công ty RAAS Nutritionals (Mỹ) trao tặng TP.HCM gần 5 triệu khẩu trang y tế N95 với tổng trị giá hơn 34 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 30.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức lễ tiếp nhận vật tư y tế do Công ty RAAS Nutritionals (Mỹ) ủng hộ. Tham dự buổi lễ có bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Tòng, đại diện Công ty RAAS Nutritionals tại Việt Nam, cho biết đơn vị ủng hộ TP.HCM gần 5 triệu khẩu trang y tế N95 với tổng trị giá hơn 34 tỉ đồng thông qua Quỹ phòng, chống Covid-19 TP.HCM. Ông Tòng cũng kỳ vọng, số khẩu trang trên sẽ đến tận tay của tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch.

Công ty RAAS Nutritionals (Mỹ) ủng hộ TP.HCM gần 5 triệu khẩu trang y tế N95 để phòng chống dịch Covid-19

phạm thu ngân

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, gửi lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, đóng góp của các địa phương, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng chống dịch của TP.HCM nói chung và cảm ơn Công ty RAAS Nutritionals tại Việt Nam nói riêng.

Bà Tô Thị Bích Châu cho hay, từ ngày 1.7.2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã nhận được hơn 210 lượt ủng hộ từ bạn bè quốc tế, kiều bào, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... ủng hộ nhiều loại thuốc, vật tư, phương tiện, trang thiết bị y tế với tổng trị giá hơn 2.744 tỉ đồng. Đây chính là nguồn hỗ trợ đắc lực, phục vụ công tác khám, điều trị người nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Với gần 5 triệu khẩu trang y tế N95 tiếp nhận từ Công ty RAAS Nutritionals tại Việt Nam, đơn vị sẽ chuyển 500.000 cái về 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Số còn lại, sẽ phân phối về Bộ Tư lệnh TP.HCM; Sở Y tế TP.HCM; Bệnh viện Chợ Rẫy; Bệnh viện Đại học Y Dược; Bệnh viện Thống Nhất; Bệnh viện 115; Bệnh viện Nhi Đồng 1; Bệnh viện Nhi Đồng 2.

"Mong các đơn vị khi tiếp nhận hàng hóa ủng hộ TP.HCM phòng chống dịch Covid-19, có sự quản lý tốt để hàng hóa được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Chúng tôi sẽ đánh giá khâu tổ chức thực hiện của các đơn vị để xem xét việc sử dụng hàng hóa đi tới đâu", bà Châu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.