TP.HCM thông xe cầu Rạch Chiếc trên đường Vành Đai 2

29/12/2015 18:45 GMT+7

Hôm nay 29.12, Khu quản lý Giao thông đô thị số 2, thuộc Sở GTVT TP.HCM làm lễ thông xe kỹ thuật công trình xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông, thuộc Q.9.

Hôm nay 29.12, Khu quản lý Giao thông đô thị số 2, thuộc Sở GTVT TP.HCM làm lễ thông xe kỹ thuật công trình xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông, thuộc Q.9.

 Thông xe kỹ thuật cầu Rạch Chiếc, ngày 29.12.2015. Thông xe kỹ thuật cầu Rạch Chiếc, ngày 29.12.2015.
Công trình có quy mô giai đoạn 1 gồm một nhánh cầu cho 4 làn xe lưu thông theo hướng từ cầu Phú Mỹ (Q.7) đến xa lộ Hà Nội (Q.Thủ Đức, Q.9). Giai đoạn 2 gồm một nhánh cầu cho 4 làn xe lưu thông bên phải (sẽ xây dựng trong thời gian tới).
Cầu Rạch Chiếc dài 540,9 m, phần cầu chính gồm 3 nhịp vòm ống thép, mặt cắt ngang rộng 21,9 m, đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài 321,97 m, mặt cắt ngang rộng 67 m; phần đường kết mối cầu Rạch Chiếc với đường D2 - Khu công nghệ cao dài 223 m…
Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 871,3 tỉ đồng, được khởi công ngày 4.2.2015, dự kiến hoàn tất mọi hạng mục vào ngày 30.1.2016.
Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cho biết cầu Rạch Chiếc góp phần khép kín tuyến đường Vành đai 2, kết nối trực tiếp Khu công nghệ cao với các cảng Cát Lái, Hiệp Phước, giúp giảm ùn tắc giao thông tại trục đường cửa ngõ phía Đông TP.HCM như Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, Đồng Văn Cống…



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.