TP.HCM: Tên cướp ra công an đầu thú sau 2 ngày giật điện thoại người nước ngoài

12/08/2022 21:27 GMT+7

Sau khi cướp giật điện thoại của người nước ngoài bị nạn nhân trình báo công an, biết không thể trốn thoát nghi phạm đã đến công an đầu thú.

Ngày 12.8, Công an Q.5 (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hùng Đăng (42 tuổi, ngụ Q.10) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Do nạn nhân của vụ án là người nước ngoài nên Công an Q.5 đang củng cố hồ sơ chuyển Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Sau hai ngày cướp giật chiếc điện thoại của chị Lara Rossouw, Trần Hùng Đăng đã ra đầu thú

c.t.v

Theo điều tra, khoảng 10 giờ 50 ngày 9.8, chị Lara Rossouw (quốc tịch Nam Phi, tạm trú Q.1) đi bộ trên đường Hồng Bàng (P.11, Q.5).

Lúc này, chị Lara Rossouw cầm chiếc điện thoại để xem bản đồ thì bất ngờ bị Đăng chạy xe máy áp sát, giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau khi bị cướp giật tài sản, nạn nhân đã đến trụ sở Công an Q.5 để trình báo sự việc.

Chị Lara Rossouw nhận lại tài sản của mình

c.t.v

Đội CSHS Công an Q.5 đã vào cuộc tiến hành truy xét, xác minh, vận động đối tượng.

Thấy không thể trốn thoát, ngày 11.8, Đăng đã đến trụ sở Công an Q.5 đầu thú. Đăng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.