TP.HCM: TAND Q.Bình Thạnh lần đầu tiên xét xử trực tuyến

26/05/2022 15:45 GMT+7

Ngày 26.5, TAND Q.Bình Thạnh đã mở phiên xử công khai theo hình thức trực tuyến 2 vụ 'trộm cắp tài sản' và 1 vụ “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Để đảm bảo việc xét xử trực tuyến, TAND Q.Bình Thạnh đã phối hợp cùng Viện KSND Q.Bình Thạnh và Công an Q.Bình Thạnh. Theo đó, điểm cầu trung tâm là TAND Q.Bình Thạnh và điểm cầu thành phần là nhà tạm giữ trại giam T30, H.Củ Chi, TP.HCM.

TAND Q.Bình Thạnh tổ chức xét xử trực tuyến lần đầu tiên

SONG MAI

Theo cáo trạng, ngày 16.7.2021, anh Đ.M.N (P.1, Q.Bình Thạnh) đến Công an P.1, Q.Bình Thạnh trình báo bị mất trộm điện thoại di động. Từ dữ liệu camera mà nạn nhân cung cấp, cơ quan công an đã mời Phạm Bá Hiệp (50 tuổi, ngụ Hải Phòng) về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiệp khai thời điểm trên do dịch Covid-19, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội nên không có công việc ổn định, hàng quán đóng cửa nên Hiệp đi lang thang xin cơm từ thiện.

Khi đi đến trước nhà số 32 Lê Văn Duyệt, P.1, Q.Bình Thạnh, Hiệp nhìn thấy điện thoại di động để trên bàn, còn anh Đ.M.N quay lưng vào phía trong nên Hiệp lẻn vào lấy trộm điện thoại rồi tẩu thoát. Hiệp đem điện thoại đi bán được 3 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Hiệp 1 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo ông Nguyễn Công Khả, Chánh văn phòng TAND Q.Bình Thạnh, việc tổ chức xét xử trực tuyến căn cứ Nghị quyết 33/2021 và thông tư liên tịch 05.

"Hiện tại nhà tạm giữ Công an Q.Bình Thạnh đang sửa chữa nên phải tạm gửi phạm nhân ở nhà tạm giữ trại giam T30. Nếu mở phiên xét xử tại tòa thì gần 10 giờ mới bắt đầu xét xử vì mất thời gian dẫn giải phạm nhân từ T30 đến tòa. Việc xét xử trực tuyến sẽ thuận lợi hơn vì không mất thời gian dẫn giải phạm nhân”, ông Khả cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.