TP.HCM: Tạm giữ hình sự nhóm trộm chó, đe dọa chích điện chủ nhà

27/12/2021 19:08 GMT+7

Từ hình ảnh camera an ninh, công an vào cuộc truy xét và bắt giữ nhóm gồm Hào, Lộc, Duy, Nhân gây ra nhiều vụ trộm chó trên địa bàn TP.HCM.

Liên quan vụ nhóm trộm chó còn đe dọa chích điện chủ nhà xảy ra tại địa bàn Q.12, ngày 27.12, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. HCM tạm giữ hình sự: Lê Anh Hào (17 tuổi), Nguyễn Tấn Duy (18 tuổi), Nguyễn Trọng Nhân (18 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (17 tuổi, cùng ngụ ở H.Hóc Môn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Nhóm trộm chó gồm Hào, Lộc, Duy, Nhân tại trụ sở Công an

t.K

Vạch mặt nhóm trộm hàng trăm con chó còn đe dọa chích điện chủ nhà

Trước đó như Thanh Niên đưa tin, ngày 3.12, trên địa bàn Q.12 (TP.HCM) xảy ra vụ kẻ trộm chích điện bắt chó nhà dân. Khi bị phát hiện, kẻ trộm dùng dụng cụ chích điện đe dọa tấn công chủ nhà.

Vụ trộm chó được camera an ninh ghi lại. Từ hình ảnh camera, công an vào cuộc rà soát các thông tin để truy xét. Đến ngày 25.12, lực lượng chức năng đã mời làm việc với Hào, Lộc, Duy, Nhân.

Tại Cơ quan Công an, nhóm này khai nhận đã thực hiện vụ bắn trộm và cướp chó của ông N.H.Đ (56 tuổi, ngụ P.Thới An, Q.12, TP.HCM). Sau khi bắn chết chó, thấy ông Đ. phản kháng nên người trong nhóm này chống trả để đồng bọn cướp chó và rời đi.

Ngoài vụ trộm chó của ông Đ., nhóm này còn khai thực hiện nhiều vụ trộm chó khác.

Theo đó, để có tiền tiêu xài, nhóm này rủ nhau đi bắt trộm chó. Trong khoảng 2 tháng nay, Hào lên mạng mua bình ắc quy, dây kích về chế súng điện và phát cho cả nhóm, sau đó cùng nhau rảo quanh các tuyến đường thuộc địa bàn H.Hóc Môn từ khoảng 4 đến 7 giờ sáng.

Dụng cụ nhóm trộm trang bị để hành nghề

t.k

Khi thấy chó đi ngoài đường, cả nhóm dùng súng bắn gây tê, gom bỏ vào bao. Trung bình mỗi ngày, nhóm này trộm được từ 10 đến 12 con chó. Toàn bộ số chó trộm được, cả nhóm tiêu thụ tại chợ chó, đường Tô Ký, Q.12 sau đó chia tiền đều để tiêu xài cá nhân.

Nhóm trộm chó này còn trang bị sẵn bình hơi cay, sẵn sàng chống trả lại người dân hoặc lực lượng chức năng khi bị truy đuổi. Hiện công an đang mở rộng điều tra, xử lý nhóm người này theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.