TP.HCM: Q.6 lập chốt chặn xe ba gác, xe tự chế vào 7 chợ truyền thống

14/04/2022 10:10 GMT+7

Các trường hợp buôn bán bằng xe đẩy tay, xe ba bánh tự chế, xe lôi... ra vào chợ truyền thống ở Q.6 (TP.HCM) nếu không đủ điều kiện lưu thông sẽ bị chặn, lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu tạm giữ phương tiện.

Sáng 14.4, lãnh đạo Văn phòng UBND Q.6, TP.HCM cho biết địa phương này vừa ban hành kế hoạch lập lại trật tự đô thị khu vực xung quanh các chợ truyền thống trên địa bàn.

Qua khảo sát thực tế, UBND Q.6 nhận thấy các phường có chợ truyền thống chưa thể hiện sự quan tâm đúng mức, còn buông lỏng trong công tác lập lại trật tự đô thị, để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè tràn lan, thường xuyên.

Các vi phạm chính gồm buôn bán hàng rong, buôn bán trực tiếp dưới lòng đường, vỉa hè; các trường hợp buôn bán hàng hóa trên xe lôi, xe ba bánh tự chế hoặc dùng các vật dụng di động để trưng bày, buôn bán hàng hóa trên lòng đường.

Chợ Bình Tây là 1 trong các chợ tại Q.6 sẽ lập chốt chặn xe tự chế, xe ba gác từ ngày 18.4 đến ngày 13.5

độc lập

Các hộ kinh doanh tại các nhà mặt tiền tiếp giáp chợ bày hàng hóa, đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, thường xuyên phát sinh các điểm rác, nước thải xung quanh khu vực bán hàng thực phẩm tươi sống…

Theo kế hoạch, bên cạnh công tác tuyên truyền, UBND Q.6 sẽ huy động nhiều lực lượng như công an, trật tự đô thị, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ… lập chốt chặn tại khu vực các chợ để ngăn chặn xe ba gác, xe lôi, xe ba bánh tự chế, xe đẩy tay vào khu vực chợ hoặc tụ tập buôn bán trên lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đường xung quanh theo từng khung giờ.

Thời gian lập chốt chặn bắt đầu từ ngày 18.4 đến ngày 13.5.

Về biện pháp cụ thể, các trường hợp buôn bán bằng xe đẩy tay, xe ba bánh tự chế, xe lôi... không đủ điều kiện lưu thông sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu tạm giữ phương tiện, xử lý theo quy định.

Đối với các hộ mua bán cố định, cơ quan chức năng kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh; các trường hợp mua bán hàng rong, nhỏ lẻ vừa áp dụng biện pháp xử phạt theo thủ tục đơn giản, vừa tạm giữ hàng hóa, vật dụng vi phạm.

Ngoài ra, các phường cũng sẽ tháo dỡ các lều, bạt che làm mất mỹ quan đô thị; các bảng quảng cáo, rao vặt trái phép.

UBND Q.6 giao công an quận phối hợp với các phường xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời xử lý kiên quyết, kịp thời các đối tượng có hành vi gây rối, cản trở, lăng mạ, chống người thi hành công vụ.

Danh sách 7 chợ truyền thống lập chốt gồm: Bình Tây (P.2), Bình Tiên (P.4), Minh Phụng (P.6), Phú Lâm (P.13, 14), Hồ Trọng Quý và An Dương Vương (P.10), Phú Định (P.12).

Chợ Bình Tây lập 3 chốt tại khu vực: ngã tư đường Phan Văn Khỏe - đường Phạm Đình Hổ, ngã ba đường Trần Bình - đường Tháp Mười, ngã ba đường Lê Tấn Kế - đường Tháp Mười. Thời gian chốt chặn từ 6 - 10 giờ.

Đối với chợ Bình Tiên, lập 2 chốt tại: đầu hẻm 180 và hẻm 234 đường Phạm Phú Thứ, thời gian từ 6 - 10 giờ.

Chợ Minh Phụng lập 2 chốt tại: đầu hẻm 122 Minh Phụng và ngã tư đường Minh Phụng - đường Lê Quang Sung, trong 2 khung giờ: từ 6 - 10 giờ và 16 - 20 giờ.

Chợ Phú Lâm lập 3 chốt tại: khu vực đường Bà Hom, ngã ba đường Tân Hòa Đông - đường số 1, hẻm 62 Bà Hom trong 2 khung giờ: từ 6 - 10 giờ và từ 15 -19 giờ.

Chợ Hồ Trọng Quý, An Dương Vương lập 2 chốt tại: ngã ba đường số 26 - đường khu cư xá, ngã ba đường An Dương Vương - đường số 24A từ 6 - 10 giờ.

Chợ Phú Định lập 1 chốt tại khu vực ngã ba đường Hậu Giang - hẻm 710 Hậu Giang, từ 6 - 10 giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.