TP.HCM: Q.2 và Q.9 sẽ chiếm 49% thị phần nhà liên kế

07/04/2016 07:21 GMT+7

Báo cáo thị trường bất động sản tại TP.HCM của Savills VN công bố hôm qua cho thấy phân khúc biệt thự và nhà liền kề trong quý 1/2016 đã tăng đến 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo thị trường bất động sản tại TP.HCM của Savills VN công bố hôm qua cho thấy phân khúc biệt thự và nhà liền kề trong quý 1/2016 đã tăng đến 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng nguồn cung sơ cấp của toàn thị trường trên 2.000 căn, trong đó, riêng quý 1 năm nay đã có thêm 10 dự án với nguồn cung 740 căn.
Tuy khảo sát của Savills cho thấy, lượng giao dịch trên thị trường trong quý 1 giảm 24%, song so với cùng kỳ tăng 30%. Đặc biệt, nhà liên kế đang chiếm lĩnh thị trường với 78% thị phần.
Khảo sát của Savills VN cũng nhấn mạnh thị trường biệt thự và nhà liên kế tại hai địa bàn Q.2 và Q.9 (TP.HCM) đang “hoạt động tốt nhất” và dự báo nguồn cung tương lai phân khúc nhà liên kế và biệt thự của Q.2 và Q.9 sẽ chiếm 49% thị phần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.