TP.HCM: Q.1 tiếp tục đề xuất làm bãi giữ xe trên khu đất thương xá Tax

20/07/2022 17:42 GMT+7

Sau khi tháo dỡ Thương xá Tax, khu đất này bị bỏ trống nên có thể sử dụng làm bãi giữ xe phục vụ nhu cầu người dân đến tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nội dung trên được UBND Q.1 kiến nghị lên UBND TP.HCM nhằm giảm áp lực chỗ gửi xe cho khác đến tham quan cụm khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng và dạ cầu Thủ Thiêm 2.

Theo ước tính của chính quyền địa phương, mỗi ngày có khoảng 2.000 lượt khách đến đây chơi, và tăng từ 2-3 lần vào ngày cuối tuần và ngày lễ. Do không có địa điểm giữ xe, đặc biệt tại công viên bến Bạch Đằng nên phát sinh tình trạng đậu xe trên lòng, lề đường.

Mặc dù khu vực lân cận xung quanh đường Nguyễn Huệ có một số bãi giữ xe tại các khu đất trống chưa xây dựng công trình nhưng khoảng cách khá xa, giá giữ xe cao.

Khu đất trên nền thương xá Tax bị bỏ trống sau khi đập bỏ (Ảnh chụp tháng 6.2019)

sỹ đông

Hiện, tại góc đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ có khu đất trống trước đây là thương xá Tax do Tổng công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn (SATRA) quản lý. UBND Q.1 đánh giá vị trí khu đất có mặt tiền tiếp giáp khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ nên thuận tiện làm bãi giữ xe cho khách tham quan.

Do đó, Q.1 xin chủ trương chấp thuận của UBND TP.HCM về việc này, đồng thời đề nghị SATRA cho sử dụng tạm khu đất trên bố trí làm bãi giữ xe cho khách tham quan và sẽ hoàn trả ngay UBND TP có chỉ đạo.

Hồi giữa tháng 6.2022, UBND Q.1 cũng đề xuất bổ sung bãi giữ xe cho khu vực công viên bến Bạch Đằng nhưng hiện vẫn chưa có kết quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.