TP.HCM phòng chống sốt xuất huyết như chống dịch Covid-19

03/06/2022 06:59 GMT+7

Trong tuần từ 20 - 26.5, toàn TP ghi nhận 121 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 71 phường, xã thuộc 15/22 quận huyện, TP.Thủ Đức.

Tại phiên họp ngày 2.6 về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM tháng 5 và 5 tháng đầu năm, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết điều đáng lo ngại hiện nay chính là diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, TP.HCM ghi nhận 10.052 ca mắc SXH, tăng 46,4% với cùng kỳ năm 2021 (6.867 ca). Số ca SXH nặng là 194 ca, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2021 (28 ca). Đã có 7 ca tử vong do SXH (5 người lớn, 2 trẻ em). Trong tuần từ 20 - 26.5, toàn TP ghi nhận 121 ổ dịch SXH mới phát sinh ở 71 phường, xã thuộc 15/22 quận huyện, TP.Thủ Đức.

Điều trị cho trẻ em tại Khoa sốt xuất huyết BV Nhi Đồng 1, TP.HCM

Nhật Thịnh

“Khả năng cao năm nay sẽ có dịch SXH lớn, vì theo chu kỳ khoảng 4 - 5 năm dịch sẽ bùng lên một lần, nhiều ca nặng”, ông Thượng nói. Cũng theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, hiện nay qua kiểm tra, lăng quăng xuất hiện khắp nơi ở TP.HCM. Biện pháp phòng chống SXH tiên quyết vẫn là phải diệt lăng quăng. Sở Y tế TP.HCM đang liên tục chỉ đạo các quận, huyện tăng cường công tác phòng chống SXH; đồng thời kiến nghị các đơn vị, địa phương nên dùng tâm thế phòng chống SXH như chống dịch Covid-19.

Năm 2022 sốt xuất huyết có thể trở thành đại dịch?

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết qua đợt vừa rồi đi kiểm tra dịch bệnh ở các địa phương, ông có đến các điểm trường học và thấy vấn đề còn tồn tại liên quan ý thức giữ gìn vệ sinh trong khuôn viên nhà trường. “Chúng ta cần phải có biện pháp tăng cường giáo dục, hoặc xử lý hợp lý đối với lãnh đạo trường khi để cho môi trường không được ngăn nắp, không dạy cho học sinh ý thức giữ gìn môi trường”, ông Đức nói.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đã có chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh SXH; chỉ đạo ngành y tế tiếp tục theo dõi sát sao tình hình diễn biến của dịch bệnh nói chung và SXH nói riêng. Ngoài ra, TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chiến dịch hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống SXH” lần thứ 12 năm 2022.

Theo ông Dương Anh Đức, mặc dù nguy hiểm nhưng SXH có thể phòng ngừa được bằng những việc làm hết sức đơn giản, miễn là chúng ta thật sự quan tâm; chỉ cần mỗi người có ý thức không tạo điều kiện cho muỗi sinh sản; không để muỗi chích là có thể bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.