TP.HCM: Phát hiện 780 kg khẩu trang cùng rác thải nhựa trong cơ sở phế liệu

02/03/2020 18:43 GMT+7

Công an phát hiện kho hàng của một cơ sở phế liệu đang chứa 780 kg khẩu trang cùng 1.270kg chất thải rác nhựa.

Ngày 2.3, UBND xã Vĩnh Lộc B đã báo cáo lên UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM) vụ phát hiện cơ sở thu gom phế liệu do ông Sỳ Nhộc Pẩu (49 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM, thuê nhà kho tại tổ 12, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B) làm chủ, chứa hàng ngàn khẩu trang .
Trước đó, tối 28.2, xã Vĩnh Lộc B phối hợp với công an xã và Công an huyện Bình Chánh kiểm tra kho hàng của ông Pẩu sau khi nhận tin báo có một địa điểm đang tập kết khẩu trang số lượng lớn.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn khẩu trang đựng trong các túi nhựa. Sàn nhà la liệt khẩu trang nằm bừa bộn, trộn lẫn cùng nhiều loại phế liệu khác, chủ yếu là như rác nhựa.
Số khẩu trang được xác định khoảng 780 kg, phần lớn được cất giữ tạm bợ trong nhà kho. Công an cũng thu giữ tại đây 1.270 kg chất thải.
Ông Sỳ Nhộc Pẩu, chủ lô hàng, khai mới thuê nhà kho ở xã Vĩnh Lộc B để tập kết phế liệu, riêng số khẩu trang được thu gom ba ngày trước (25.2).

780 kg khẩu trang được cất giữ trong kho phế liệu tạm bợ

Ảnh: Nam Phong

Bước đầu, ông Pẩu khai báo số khẩu trang trên "đều là hàng lỗi, chưa qua sử dụng", được thu gom từ một người phụ nữ (chưa xác định được tên). Ông Pẩu dự tính sửa lại số hàng "khẩu trang lỗi" trên để bán cho một người khác.
Do số lượng khẩu trang quá lớn, xã Vĩnh Lộc B đã lập hồ sơ, chuyển vụ việc lên UBND huyện Bình Chánh để tiếp tục quy trình xử lý. Nguồn tin của Thanh Niên, công an Bình Chánh sẽ tiếp tục làm rõ xuất xứ của lô khẩu trang, nguồn gốc được đưa từ đâu về. Riêng 1.270kg chất thải tại kho phế liệu sẽ được đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Ông Pẩu trước mắt bị xử phạt hành chính về hành vi hoạt động và thu gom chất thải không có giấy phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.