TP.HCM: Nồng độ cồn vượt mức, người vi phạm giải thích chỉ uống chừng... nửa lon bia

Bích Ngân
Bích Ngân
31/10/2021 07:30 GMT+7

Bị lập biên bản xử phạt vi phạm nồng độ cồn, người vi phạm giải thích đến nhà bạn chơi chỉ uống chừng... nửa lon bia. Tổ tuần tra 363 Công an Q.7 đã xử phạt 3 trường hợp trong tối 30.10.

Tối 30.10, lực lượng 363 Công an Q.7 ( TP.HCM) gồm CSGT - TT, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm… cùng phối hợp tuần tra kiểm soát nhiều tuyến đường chính tại địa bàn Q.7. Có 3 trường hợp bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính lỗi nồng độ cồn vượt mức.

Khi bị lập biên bản xử phạt hành chính vi phạm nồng độ cồn, một người vi phạm giải thích do đến nhà bạn chơi, rồi vui quá nên có uống chừng... nửa lon bia thôi.

Người vi phạm được CSGT giải thích, hướng dẫn kiểm tra lại thông tin trên biên bản làm việc

Bích ngân

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 21 giờ 40 khi đang tuần tra, kiểm soát trên đường Nguyễn Thị Thập (Q.7, TP.HCM), Tổ công tác 363 đã ra tín hiệu dừng xe hai nam thanh niên đi cùng trên xe máy để kiểm tra hành chính kết hợp đo nồng độ cồn.

Khi làm việc với CSGT, bạn đi cùng cho biết chỉ có anh N.V.T (25 tuổi, quê Tiền Giang) đã uống bia trước khi lái xe. Lúc này, anh T. giải thích với CSGT rằng 2 người qua nhà bạn chơi, vui quá nên có uống chừng... nửa lon bia, rồi chạy xe đến nhà bạn ở Q.7 mượn tiền, sau đó sẽ về nhà trọ ở Q.8.

CSGT chỉ mức nồng độ cồn cho người vi phạm

Bích ngân

"Em mới đi làm lại được cỡ tuần nay, giờ đâu có tiền bạc gì đâu mà đóng phạt. Giờ 2 anh em của em mà bị giữ xe thì không biết sao đi làm được. Mong mấy anh bỏ qua cho tụi em lần này... Giờ lỗi này bị phạt bao nhiêu để em sẵn đi mượn tiền bạn đóng phạt luôn", anh T. nói.

Khi CSGT đo nồng độ cồn, kết quả máy đo hiển thị mức nồng độ cồn của anh T. là 0,147mg/lít khí thở. Thời điểm làm việc, anh T. cũng không cung cấp được bằng lái xe và các giấy tờ xe có liên quan. CSGT đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và hẹn anh T. (cùng người đứng tên chủ xe mang theo CMND) lên cơ quan chức năng để đóng phạt.

Nhiều trường hợp sau khi bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đều giải thích do hết giãn cách nên có sử dụng bia rượu khi gặp lại bạn bè

BÍch ngân

Vừa nới giãn cách đi “nhậu sơ sơ” mấy lon bia, bị CSGT phạt nồng độ cồn

Cùng ngày, Tổ công tác còn yêu cầu dừng xe máy của anh N.H.M (36 tuổi, ngụ Q.7) vì người này có biểu hiện say xỉn. Qua kiểm tra, anh M. có nồng độ cồn ở mức 0,3 miligram/lít khí thở. Theo anh M., trước khi lái xe ra về, anh có nhậu với bạn bè 1 - 2 lon bia, do lâu quá mới gặp lại nhau. Khi tổ công tác lập biên bản và tạm giữ phương tiện, anh M. chấp hành quy định, không năn nỉ và nhận thức được lỗi sai của mình.

Cũng trong buổi làm việc tối qua, Tổ công tác 363 Công an Q.7 đã lập biên bản 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. 3 xe máy được lực lượng chức năng tạm giữ theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.