TP.HCM: Nhóm người Đài Loan làm giả thị thực, trốn truy nã ở lại Việt Nam

27/12/2021 19:44 GMT+7

Bị cáo Chen Chih Hsien (43 tuổi) đã làm giả giấy miễn thị thực và các giấy tờ tùy thân để các đồng hương trốn truy nã, ở lại Việt Nam trái phép.

Ngày 27.12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Chen Chih Hsien (43 tuổi) 11 năm tù, Lo Wen Yang (44 tuổi) 8 năm tù về cùng tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Yu Li Zhong (27 tuổi) 11 năm tù tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Liu Ming Hsuan (27 tuổi), Li Jian Jun (43 tuổi, cùng là người Đài Loan) cùng 1 năm 10 tháng tù về cùng tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

4 bị cáo người này sau khi chấp hành án tù xong sẽ bị trục xuất ra khỏi Việt Nam.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

song mai

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Thịnh (33 tuổi) 4 năm tù về hai tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Võ Thanh Hùng (32 tuổi), Nguyễn Hoàng Long (40 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cùng 3 năm tù về tội “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”

Huỳnh Hùng Anh (34 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) 3 năm tù, Trần Thị Giao Linh (31 tuổi, ngụ Sóc Trăng) 2 năm tù về cùng tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, ngày 30.2.2020, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà Vũ Thị Kim Phượng tố cáo một người đàn ông tự xưng người của Cơ quan Phòng chống khủng bố gọi đe dọa, yêu cầu chuyển tiền.

Từ nguồn tin tố giác, công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Thịnh tại H.Nhà Bè, TP.HCM. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện Chen Chih Hsien và Yu Li Zhong ở chung nhà Thịnh, thu giữ một khẩu súng ngắn bên trong có 6 viên đạn, 4 con dấu có mặt dấu hình chữ nhật làm giả.

Quá trình điều tra, Chen Chih Hsien khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam nhiều lần từ năm 2017. Tháng 11.2019, Hsien được Lo Wen Yang thuê làm giả cho giấy phép lái xe hạng B2 và giấy miễn thị thực để Yang cùng Liu Ming Hsuan, Li Jian Jun đi lại và lưu trú lâu dài ở Việt Nam, chi phí là 41 triệu đồng. Sau đó, Hsien thuê Thịnh (người làm phiên dịch cho Hsien) làm giả.

Khoảng đầu năm 2019, Hsien quen với Yu Li Zhong thông qua người bạn tại Đài Loan. Zhong nhập cảnh từ Đài Loan vào Việt Nam với mục đích trốn truy nã về các tội cướp giật, gây rối trật tự tại Đài Loan. Sau đó, Zhong đã nhờ Hsien làm giả giấy miễn thị thực và các giấy tờ tùy thân khác để ở lại Việt Nam.

Hsien đã cùng Trần Thị Giao Linh làm giả 11 giấy miễn thị thực, 4 giấy phép lái xe hạng B2 cho Zhong, hưởng lợi bất chính 4.900 USD và 73 triệu đồng. Ngoài ra, Hsien còn tự làm cho mình 1 giấy miễn thị thực để lưu trú ở Việt Nam lâu hơn, và để xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngoài ra, khoảng tháng 2.2020, do các mối quan hệ làm ăn có thể xảy ra mâu thuẫn, Zhong đã nhờ Nguyễn Văn Thịnh tìm mua một khẩu súng để phòng thân. Thịnh đã giới thiệu Zhong gặp Nguyễn Hoàng Long để mua khẩu súng và 6 viên đạn với giá 32 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Long khai nhận được Võ Thanh Hùng nhờ bán giúp. Khẩu súng này, do Hùng nhặt được khi đang đi dạo tại bờ kênh TL17, P.Thạnh Lộc, Q.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.