TP.HCM: Nhiều lần quan hệ tình dục với bạn gái 15 tuổi, lãnh 3 năm 9 tháng tù

Xuân Khánh
Xuân Khánh
12/07/2022 17:48 GMT+7

Nhiều lần quan hệ tình dục với bạn gái 15 tuổi, nam thanh niên bị mẹ bạn gái phát hiện rồi trình báo cơ quan công an.

Ngày 12.7, TAND Q.8 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Viết Thắng (21 tuổi, ngụ Q.8) 3 năm 9 tháng tù về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Bị cáo Dương Viết Thắng tại phiên tòa

XUÂN KHÁNH

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9.2020, N.H.N. (thời điểm xảy ra vụ án, N. mới 15 tuổi) quen biết và nảy sinh tình cảm với Thắng. Từ tháng 12.2020, Thắng đã nhiều lần quan hệ tình dục với N. tại nhiều địa điểm khác nhau. Đến tháng 11.2021, mẹ của N. phát hiện sự việc nên đã đến Công an P.2 (Q.8) trình báo.

Tại CQĐT, Thắng khai nhận toàn bộ hành vi quan hệ tình dục với N. khoảng 10 lần và lần đầu tại nhà của Thắng vào đầu tháng 12.2020.

Đến ngày 11.3.2021, N. cho biết mình đã có thai. N. khai sau lần quan hệ tình dục với Thắng vào đầu tháng 1.2021 thì không quan hệ với Thắng và người nào khác. Ngày 18.3.2021, CQĐT đã phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) thu mẫu mô thai của N. để trưng cầu giám định.

Ngày 23.3.2021, Trung tâm pháp y TP.HCM có bản kết luận giám định pháp y cho thấy N. là người mẹ sinh học của mẫu mô thai, nhưng Dương Viết Thắng không phải là người cha sinh học của mẫu mô thai trên.

Ngày 11.5.2021, Công an Q.8 đã tiến hành lấy lời khai thì Thắng vẫn thừa nhận hành vi đã quan hệ tình dục với N. Đến ngày 4.1.2021, Công an Q.8 khởi tố bị can và lệnh bị can để tạm giam đối với Thắng về hành vi “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Cũng theo cáo trạng, CQĐT xét thấy, ngoài hành vi phạm tội của Thắng thì còn một hành vi “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” khác đối với N. dẫn đến N. có thai. CQĐT quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.