TP.HCM: Nhà tốc mái, cây ngã đổ sau cơn giông lốc

28/05/2018 05:11 GMT+7

Mưa lớn, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu Khoảng 15 giờ 30 ngày 27.5, cơn mưa lớn kèm theo giông lốc xảy ra tại H.Bình Chánh, Q.Bình Tân (TP.HCM) làm nhiều cây xanh ngã đổ, nhà dân bị tốc mái.

Nhiều mái tôn của nhà dân trên đường Nguyễn Đình Kiên (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) bị thổi bay. Nhiều tấm tôn bị gió cuốn bay khỏi nhà hàng chục mét. Nhà số 13 Nguyễn Đình Kiên bị nhiều tấm tôn của những nhà khác bay sang, xuyên vào nhà tắm. May mắn vụ việc không làm ai bị thương. Mưa to, gió lớn đã làm hàng loạt cây xanh dọc tỉnh lộ 10, Trần Văn Giàu (Q.Bình Tân) bị tét nhánh, bật gốc đè sập mái nhà dân, biển quảng cáo. Nhiều cây xanh dọc kênh Tân Tạo (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) đổ ngã nằm la liệt.
[VIDEO] Nhà tốc mái, tấm tôn lao vào phòng tắm trong giông lốc ở TP.HCM

Cây ngã đổ trên tỉnh lộ 10 (Q.Bình Tân)

Đến tối cùng ngày, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng vẫn đang thống kê thiệt hại và khắc phục sự cố.
Chiều 27.5, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội cho biết, trận mưa trên diện rộng trong chiều tối cùng ngày khiến nhiều tuyến đường, phố tại thủ đô bị úng ngập, ngập sâu. Lượng mưa lớn nhất đo được tại phố Nguyễn Chính (Q.Hoàng Mai) là 40,2 mm; chân cầu Vĩnh Tuy (Q.Long Biên) là 35 mm; tại Linh Đàm (Q.Hoàng Mai) là 23,7 mm… Các tuyến phố Thanh Đàm, P.Thanh Trì (Q.Hoàng Mai) ngập khoảng 40 cm; phố Nguyễn Chính (Q.Hoàng Mai) ngập khoảng 35 cm. Bến xe Phía Nam, đường Giải Phóng ngập khoảng 20 cm; đường Hoàng Quốc Việt, đường Cổ Nhuế (Q.Bắc Từ Liêm) đi vào Học viện Cảnh sát nhân dân ngập 20 - 30 cm. Ghi nhận tại đường Xuân Đỉnh có nhiều đoạn đường cũng bị ngập sâu 30 - 40 cm khiến nhiều hộ dân ven đường bị nước tràn vào nhà.
[VIDEO] Phố Hà Nội thành sông, nước tràn vào nhà sau cơn mưa lớn
Nước mưa ngập sâu, tràn vào nhà dân trên đường Xuân Đỉnh (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trong trận mưa chiều tối 27.5 Ảnh: P.Hậu
Mưa xối xả, nước ngập sâu khiến các phương tiện qua lại khó khăn, xuất hiện tình trạng ách tắc cục bộ trên một số tuyến đường. Chiều tối cùng ngày, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội huy động nhiều phương tiện, nhân lực ứng trực tại các điểm ngập để tổ chức bơm hút, thoát nước khi mưa rào tiếp tục xảy ra trong tối cùng ngày.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ nên trong chiều tối cùng ngày tại Hà Nội và các tỉnh phía bắc đã có mưa rào và giông trên diện rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.