TP.HCM mưa to ở nhiều quận, huyện trong suốt 2 tiếng

10/08/2021 18:00 GMT+7

Chiều 10.8, trời tối sầm, mưa to xuất hiện trên nhiều quận, huyện của TP.HCM như: Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Bình Thạnh, TP Thủ Đức... Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong vài giờ tới, mưa có khả năng mở rộng.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, theo dõi ảnh trên radar thời tiết cho thấy mây dông đang tiếp tục phát triển trên khu vực các quận, huyện kể trên. Ngoài ra, vùng mây dông phát triển mạnh ở khu vực Long An cũng đang có xu hướng phát triển và di chuyển về phía TP.HCM. Do đó, một số quận, huyện ở TP.HCM đã có mưa to kèm dông từ khoảng 15 giờ.  Đến 15 giờ 45 phút, một số khu vực mưa nhỏ hơn, thỉnh thoảng có sấm chớp.
Theo đơn vị này, cơn mưa to chiều nay ở TP.HCM là do rãnh thấp có trục đi qua Bắc bộ nối với vùng hội tụ gió ở phía Đông Bắc bộ, trên cao áp cao cận nhiệt đới vắt qua Trung vộ suy yếu rút ra. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ nối với vùng hội tụ gió hoạt động mạnh dần.Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc lấn tây có trục vắt qua Trung và bắc Trung bộ. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam bộ có cường độ trung bình.

Dự báo từ khoảng ngày 11 - 15.8 mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực Nam bộ

Ảnh: Độc Lập

Từ 48 giờ - 10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực phía Bắc của Bắc bộ nối với áp thấp nóng phía Tây tiếp tục duy trì. Trong 3 - 4 ngày đầu rãnh thấp xích đạo hình thành đi qua khu vực Nam bộ có xu hướng nâng dần trục lên phía Bắc.
Áp cao cận nhiệt đới lấn Tây đi qua Nam bộ từ khoảng 16.8 sau nâng dần trục lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, khoảng 3 - 4 ngày cuối gió mùa Tây Nam có xu hướng giảm nhẹ trên khu vực.
Dự báo thời tiết Nam bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng từ khoảng ngày 11 - 15.8 mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực.
Riêng ngày mai (11.8) khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38oC, có nơi trên 39oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45 - 60%. Thời gian có nhiệt điện trên 35oC từ 10 - 18 giờ. 
Còn đối với khu vực Nam bộ, do chịu hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình kết hợp với hội tụ gió hoạt động mạnh hơn cho nên thời tiết có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. 
Thời gian có mưa vừa, mưa to ở Nam bộ, TP.HCM sẽ chủ yếu về đêm và chiều, chiều tối. Trong cơn dông, người dân cần cẩn trọng đề phòng khả năng có gió giật mạnh và lốc xoáy xảy ra trong những khoảng thời gian này. Còn sáng đến trưa, thời tiết phổ biến có nắng gián đoạn, mưa xảy ra cục bộ ở ven biển và các vùng lân cận của miền Tây. Nhiệt độ cao nhất ngày mai trên toàn khu vực dao động 31 - 34oC, đêm nay nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.