TP.HCM mưa to, khả năng ngập cục bộ, gió giật nguy hiểm

07/06/2021 16:25 GMT+7

Lúc 16 giờ ngày 7.6, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ cho biết, TP.HCM đang mưa to, khả năng gây ngập cục bộ một số tuyến đường ở Q.11, Q.12, H.Hóc Môn, Bình Chánh... Người dân cần cảnh giác gió giật nguy hiểm.

Lúc 16 giờ, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, TP.HCM đang có mưa to. Trận mưa này không kéo dài, nhưng mưa tương đối lớn (30 - 40mm), cũng vẫn có khả năng gây ngập cục bộ mộ số tuyến đường tại: Q.11, Q.12, H.Hóc Môn, Bình Chánh. Ngoài ra, người dân TP cần đề phòng gió giật nguy hiểm
Giải thích nguyên nhân trận mưa chiều nay, ông Quyết cho biết chủ yếu do gió tây nam hoạt động khá mạnh ở tầng thấp.
Trước đó, từ 15 giờ, trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu phát triển cục bộ ở nam Bình Chánh, Nhà Bè. Ngoài ra, ở khu vực Long An đang phát triển và xu hướng di chuyển hướng đông về phía TP.HCM.
Trong những giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển gây mưa cho khu vực TP.HCM (Bình Chánh, Nhà Bè), sau đó khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận khác ở phía bắc, TP.Thủ Đức và trung tâm TP.HCM có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Cũng từ 15 giờ, khu vực trung tâm TP.HCM mây đen mù mịt, dông gió nổi lên, đến gần 16 giờ thì đổ mưa kèm gió mạnh. 

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo trong cơn mưa gió giật mạnh nên người dân cần lưu ý

Ảnh: Ngọc Dương

Lúc 16 giờ, quan sát trên radar thời tiết, ông Quyết cho biết, vùng mưa này đang di chuyển về phía đông bắc, đi tới đâu gây mưa to đến đó, những chỗ vùng mưa đã đi qua mưa sẽ giảm rồi dứt sau 17 giờ. Lượng mưa đo được tại Tam Thôn Hiệp (Cần Giờ) lúc 16 giờ là 47.6mm (Cần Giờ mưa từ khoảng 9 - 10 giờ sáng).
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ nối với áp thấp nóng phía tây xu hướng hoạt động mạnh dần. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình.
Dự báo thời tiết Nam bộ, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai trời mây thay đổi, nắng gián đoạn, các tỉnh miền Tây nhiều mây, nắng yếu. Miền Tây có mưa từ sáng đến chiều, các tỉnh Đông Nam bộ có mưa từ chiều đến chiều tối. Mưa rào xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.
Trong cơn dông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Chiều tối mưa giảm xuống diện vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động trong khoảng 24 - 27oC, có nơi dưới 24oC; nhiệt độ cao nhất ngày mai Đông Nam bộ 32 - 34oC; Miền Tây 31 - 33oC.
Từ 48 giờ đến 7 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc bộ hoạt động mạnh dần. Từ ngày 12 - 13.6, rãnh áp thấp qua Bắc bộ hoạt động yếu và mờ dần đi, vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng mở rộng dần về phía đông nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây. Gió tây nam trên khu vực Nam bộ có cường độ trung bình.
Dự báo thời tiết Nam bộ 48 giờ đến 7 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vài nơi. Riêng ngày 9 và từ 13 - 14.6 có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.
Tóm lại, người dân TP.HCM và khu vực Nam bộ cần lưu ý: hôm nay, ngày mai vào buổi chiều tối mưa nhiều, đến 10 - 11.6 giảm mưa, sau đó từ 12.6 mưa tăng trở lại. Nguyên nhân mưa chủ yếu do hoạt động gió tây nam, khi gió tây nam hoạt động mạnh, mưa sẽ tăng và ngược lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.