TP.HCM: Làm việc với nhóm người vụ 'xe ôm côn đồ'

25/04/2022 21:32 GMT+7

Ông Thoại và bà Bích thừa nhận những lời nói của mình với các xe ôm công nghệ và hành khách là không đúng chuẩn mực, do bực tức chứ không có tranh giành địa bàn.

Ngày 25.4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã làm việc với ông Phùng Văn Thoại (56 tuổi, quê Bến Tre) và bà Nguyễn Thị Bích Anh (47 tuổi, quê Sóc Trăng), hai người xuất hiện trong đoạn clip mà báo chí phản ánh trước đó về “xe ôm côn đồ” tại trạm xe buýt đối diện Khu du lịch Suối Tiên (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Làm việc với nhóm người trong vụ “xe ôm côn đồ” gần Suối Tiên

Công an làm việc với ông Phùng Văn Thoại và bà Nguyễn Thị Bích Anh

T.K.

Tại cơ quan công an, ông Thoại và bà Bích cho biết mình là xe ôm truyền thống, hành nghề trước cổng Khu du lịch Suối Tiên nhiều năm nay và có đăng ký, đóng tiền cho Nghiệp đoàn xe ôm P.Linh Trung (TP.Thủ Đức) để hoạt động và làm quỹ chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn sinh hoạt trong nghiệp đoàn.

Ông Thoại và bà Bích thừa nhận những lời nói của mình với các xe ôm công nghệ và hành khách là không đúng chuẩn mực, do bực tức chứ không có tranh giành địa bàn.

Công an TP.HCM cũng đã thu thập được các giấy tờ liên quan, đồng thời xác định khu vực 2 người này đóng tiền để hoạt động trong nghiệp đoàn là bãi xe tự phát.

Do chưa phát hiện dấu hiệu phạm tội nên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đã chuyển hồ sơ cho công an P.Linh Trung xử lý theo thẩm quyền. Trong khi đó, tối 25.4, đại diện Công an P.Linh Trung cho hay đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính hai người này về hành vi "gây rối trật tự công cộng", cũng như đưa ra nghiệp đoàn khiển trách công khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.