TP.HCM: Khánh thành Bệnh viện Truyền máu huyết học gần 1.000 tỉ đồng cửa ngõ phía tây

Duy Tính
Duy Tính
19/05/2022 09:52 GMT+7

Bệnh viện Truyền máu huyết học có trang thiết bị hiện đại, sẽ tập trung vào xây dựng phác đồ khó nhất để điều trị những ca khó,điều trị bệnh tái phát, tập trung hóa trị liệu, ghép tế bào gốc...

Sáng 19.5, Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM đã khánh thành và đưa vào hoạt động cơ sở 2 (số 1 Trần Hữu Nghiệp, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh) sau 32 tháng thi công. Cơ sở 2 sẽ thay thế cho cơ sở tại 201 Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1.

Người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2

DUY TÍNH

Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2 là bệnh viện hạng B có chi phí đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, gồm 495 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư tự có của bệnh viện là 450 tỉ đồng.

TS-BS Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM cho biết, bệnh viện tọa lạc trên diện tích 2,1 héc ta (nằm trong cụm y tế Tân Kiên 74 héc ta), 30% dành cho xây dựng. Tổng diện tích sàn xây dựng 35.000 m2 với 300 giường bệnh, trung bình 120 m2/giường.

Cơ sở 2 được xây dựng đạt tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Bệnh viện thực hiện chia luồng lưu thông riêng cho người bệnh, nhân viên và khách.

Cụm y tế Tân Kiên đã có nhiều bệnh viện

DUY TÍNH

“Đa số bệnh nhân là điều trị bằng thuốc gây độc tế bào, thuốc ức chế miễn dịch nên cần môi trường buồng bệnh sạch sẽ và lọc khí. Tất cả phòng bệnh đều lấy ánh sáng mặt trời”, TS-BS Phù Chí Dũng nói thêm.

Về trang thiết bị máy móc, ngoài những thiết bị cũ sẵn có, Bệnh viện Truyền máu huyết học được trang bị thêm thiết bị giải phẫu bệnh tế bào học, di truyền học, sinh học phân tử, giải trình tự gen. Hiện tất cả kỹ thuật cao bệnh viện đều có và không cần gửi mẫu ra nước ngoài.

Hiện tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM là bệnh viện tuyến cuối phía nam. Bệnh viện có 3 lĩnh vực: Ngân hàng máu, tế bào gốc và khám chữa bệnh. Bệnh viện đang hướng tới chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (JCI) trong 2 - 3 năm tới, mở ra điều trị cho người nước ngoài.

Cũng theo TS-BS Phù Chí Dũng, Bệnh viện Truyền máu huyết học sẽ đưa các bệnh thông thường về tuyến quận, huyện điều trị, còn bệnh viện sẽ tập trung vào xây dựng phác đồ khó nhất để điều trị những ca khó, tập trung hóa trị liệu, điều trị bệnh tái phát, ghép tế bào gốc

Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trong bệnh viện ngàn tỉ đồng

DUY TÍNH

Hiện mỗi ngày Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2 tiếp nhận 400 bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú và 250 bệnh nhân nội trú. Tại cơ sở 2, số giường bệnh có thể mở rộng lên đến 400 giường.

Tại lễ khánh thành, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, TP.HCM có kế hoạch xây dựng khu y tế công nghệ cao tại H.Bình Chánh, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ, bảo vệ sức khỏe cho người dân TP.HCM và các tỉnh. Định hướng phát triển TP.HCM trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao trong khu vực.

Hiện cụm y tế Tân Kiên đã có Bệnh viện Nhi đồng TP, Bệnh viện Truyền máu huyết học, cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm (đang xây dựng), Trung tâm giám định pháp y (đang xây dựng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.