TP.HCM: Dùng kéo đâm chết tình địch và 'vợ hờ' do ghen tuông

13/07/2022 15:22 GMT+7

Phát hiện N.T.T nằm trong phòng ngủ của Dũng và 'vợ hờ', Dũng nổi máu ghen tuông, cầm kéo đâm nhiều nhát khiến tình địch và 'vợ hờ' tử vong.

Ngày 13.7, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) tội "Giết người".

Theo KLĐT, Nguyễn Văn Dũng và bà Đ.T.H.D (47 tuổi) sống chung như vợ chồng tại đường Mễ Cốc, P.15 (Q.8) từ năm 2011, nhưng không đăng ký kết hôn.

Còn anh N.T.T (32 tuổi) sau khi chấp hành xong bản án phạt tù thì ở tại Q.8 (TP.HCM), làm nghề giao hàng ở chợ và có quan hệ tình cảm với bà Đ.T.H.D.

Khoảng 19 giờ 45 ngày 17.7.2021, Dũng (đang ở nhà mẹ ruột) gọi điện cho bà Đ.T.H.D thì nghi ngờ anh N.T.T đang ở trong phòng "vợ hờ", nên Dũng cầm cây kéo đi về nhà tìm bà Đ.T.H.D.

Tầm 30 phút sau, Dũng về đến nhà, phát hiện anh N.T.T đang nằm trong phòng bà Đ.T.H.D nên nổi cơn ghen, cầm kéo đâm nhiều nhát vào người anh N.T.T.

Trong lúc bỏ chạy khỏi nhà Dũng, anh N.T.T gặp ông H.V.S (hàng xóm) liền nhờ báo công an. Sau đó, anh N.T.T được phát hiện tử vong tại bờ kè gần hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Cùng thời điểm anh N.T.T tháo chạy, Dũng không đuổi theo mà đứng ngay cửa chờ bà Đ.T.H.D về và tiếp tục cầm kéo đâm nhiều nhát vào người khiến bà D. gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng bà Đ.T.H.D đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi gây án, Dũng đến Công an P.15 (Q.8) tự thú và giao nộp cây kéo dùng đâm anh N.T.T và bà Đ.T.H.D.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.