TP.HCM đồng ý tăng giá gần 2.000 dịch vụ y tế

10/12/2013 20:25 GMT+7

(TNO) Chiều 10.12, HĐND TP.HCM thông qua nhiều tờ trình quan trọng về điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh; giảm tỷ lệ thu phí trước bạ đối với ô tô; quỹ tên đường.


Giá viện phí của các cơ sở y tế TP.HCM sẽ tăng từ ngày 1.6.2014 - Ảnh: Nguyên Mi

Với việc thông qua tờ trình điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám, chữa bệnh, sẽ có gần 2.000 dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng giá theo khung giá của Bộ Y tế ban hành từ tháng 2.2012.

Phương án điều chỉnh giá các dịch vụ y tế được xây dựng theo lộ trình 3 năm (2014-2016), được điều chỉnh hằng năm và đạt mức tối đa khung giá đến năm 2016.

Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP.HCM sẽ áp dụng khung giá mới từ ngày 1.6.2014.

Trước đó, các bệnh viện tuyến Trung ương tại TP.HCM như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống nhất cũng đã điều chỉnh tăng giá viện phí từ tháng 9.2012.

Giảm phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi

Các đại biểu HĐND cũng đã thông qua tờ trình về việc giảm tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, kể từ ngày 1.1.2014, các xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10% (hiện giờ là 15%).

Thông qua quỹ tên đường với 1.070 tên

Quỹ tên đường vừa được HĐND TP.HCM thông qua gồm 101 tên các nhân vật lịch sử, địa danh và 969 tên Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong danh sách tên 19 nhân vật lịch sử trước thế kỷ 20 có bổ sung nhiều vị vua, chúa, danh thần triều Nguyễn.


Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các tờ trình - Ảnh: Nguyên Mi 

Ngày mai 11.12, HĐND TP.HCM sẽ dành thời gian chất vấn các Giám đốc Sở GTVT, Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố và Chủ tịch UBND thành phố báo cáo một số vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội mà đại biểu quan tâm.

Trong danh sách 45 tên nhân vật lịch sử sau thế kỷ 20, có: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Văn Tiến Dũng, nhà báo - nhà văn hóa Trần Bạch Đằng, Chị Sứ (anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng), bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm...

Trong danh sách 27 tên nhà nghiên cứu, nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, có: nhà thơ Huy Cận, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, nghệ sĩ cải lương Phùng Há, nhà thơ Tố Hữu, nghệ sĩ cải lương Thanh Nga, nghệ sĩ cải lương Út Trà Ôn, nhà thơ Xuân Quỳnh...

Ngoài ra còn có tên 8 danh nhân người nước ngoài và 2 địa danh.

Nguyên Mi

>> Xin phép đặt tên đường Võ Nguyên Giáp
>> TP.HCM lấy ý kiến người dân về tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> TP.HCM: Xem xét các vấn đề về tăng viện phí, chuẩn hộ nghèo...
>> Đại biểu HĐND lên tiếng: Đánh dân là sai!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.