TP.HCM đảm bảo duy trì chợ đầu mối, không tái diễn việc đóng cửa

Mai Phương
Mai Phương
09/10/2021 06:45 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định sẽ đảm bảo không để hoạt động kinh tế theo kiểu nay mở mai đóng.

Tối 8.10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng giải đáp các câu hỏi của người dân, doanh nghiệp xoay quanh chủ đề “Khôi phục kinh tế trong điều kiện bình thường mới" tại livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời".

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng tại chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 8.10

ảnh chụp màn hình

Trước lo lắng của một số tiểu thương chợ đầu mối về việc “TP.HCM có đóng cửa trở lại hay không” sau một thời gian được hoạt động, Phó chủ tịch Phan Thị Thắng cho rằng thành phố kỳ vọng tổ chức các hoạt động trở lại thì cố gắng giữ nguyên mức đó, không có chuyện nay mở mai đóng. Muốn vậy, theo bà Thắng, thì người dân phải "tuyệt đối nâng cao ý thức phòng chống dịch". Song song đó, nếu chợ đầu mối báo cáo có bao nhiêu tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ chưa tiêm mũi 2 thì sẽ được ưu tiên tiêm ngay để việc “đóng cửa” không tái diễn. Đồng thời ngay trong tuần sau, lãnh đạo thành phố sẽ có cuộc họp để nghe chợ đầu mới Bình Điền có phương án mở rộng hơn. Theo định hướng do Sở Công thương và Trường ĐH Kinh tế - Luật đang soạn thảo, thành phố sẽ quản lý chợ đầu mối bằng công nghệ số, dần dần sẽ duy trì chợ đầu mối hiện đại hơn để duy trì được hoạt động lâu dài. Sau đó đến chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức cũng sẽ vậy, dần dần mở rộng ra và tổ chức duy trì được.

Bên cạnh đó, bà Thắng cũng chia sẻ phản ánh của doanh nghiệp về chi phí xét nghiệm quá cao. Bà cho hay thành phố đã biết khi các doanh nghiệp thực hiện sản xuất 3 tại chỗ thì ước tính cứ một công nhân ăn ở tại nhà máy trong một tháng sẽ phải cộng thêm chi phí từ 4 - 5 triệu đồng/người. Với những doanh nghiệp có hàng trăm công nhân thì đây là chi phí quá lớn. Nhưng hiện nay các doanh nghiệp đều phải xây dựng phương án vừa sản xuất vừa đảm bảo phòng chống dịch và chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm chính. Để tổ chức sản xuất được thì đầu tiên công ty phải bảo vệ công nhân. Quy định xét nghiệm như thế nào tùy thuộc vào từng giai đoạn tạm thời như doanh nghiệp thuộc vùng đỏ, vùng xanh và chính sách cũng sẽ có thay đổi. "Hiện nay dù chưa có văn bản chính thức nhưng các bộ ngành đã ghi nhận thực tế diễn ra và đều theo hướng sẽ cho phép doanh nghiệp đươc hạch toán tất cả chi phí phòng chống dịch bệnh vào chi phí hoạt động", bà Thắng chia sẻ thêm.

Covid-19 sáng 9.10: Cả nước 831.643 ca nhiễm, 759.482 ca khỏi | Thí điểm mở lại đường bay nội địa

Kết thúc phần trả lời, bà Thắng cho hay Chính phủ đang xây dựng nghị định theo hướng giúp cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Cụ thể, Nghị định sẽ thực hiện giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30% cho các doanh nghiệp có doanh thu không quá 200 tỉ đồng, giảm 30% thuế giá trị gia tăng từ ngày 1.10 đến 31.12.2021 ở một số lĩnh vực ngành nghề, miễn tiền chậm nộp phát sinh năm 2020 - 2021 cho doanh nghiệp phát sinh lỗ trong năm 2020 và các hộ kinh doanh cũng được miễn toàn bộ số thuế phải nộp của quý 3 và quý 4/2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.