TP.HCM: Đã có gần 40.000 trẻ được tiêm vắc xin Covid-19

Duy Tính
Duy Tính
29/10/2021 05:03 GMT+7

Ngày 28.10, TP.HCM triển khai 121 điểm tiêm vắc xin Covid-19 Pfizer cho trẻ từ 12 - 17 tuổi ở 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức (Q.11 triển khai tiêm chiều 28.10, Q.Gò Vấp triển khai ngày 29.10).

Theo báo cáo chưa đầy đủ, tính đến 12 giờ cùng ngày, TP.HCM đã tiêm tổng cộng hơn 38.000 trẻ. Có 160 trẻ hoãn tiêm do F0 trong vòng 6 tháng, bệnh cấp tính và bệnh dị ứng; 1 trẻ chống chỉ định tiêm. Còn 39 trẻ chuyển bệnh viện để tiêm.

Một trong những học sinh đầu tiên ở TP.HCM được tiêm vắc xin Covid-19

NGỌC DƯƠNG

Như vậy, tính đến 12 giờ ngày 28.10, tức sau 2 ngày tiêm, TP.HCM đã tiêm tổng cộng hơn 39.700 trẻ, trong đó có 167 trẻ hoãn tiêm, 1 trẻ chỉ định và 44 trẻ chuyển bệnh viện tiêm. Tất cả đều an toàn.

Ngày 29.10, các quận, huyện và TP.Thủ Đức triển khai đồng loạt tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.

Covid-19 sáng 29.10: Cả nước 905.477 ca nhiễm, 813.963 ca khỏi | TP.HCM xử lý F0 ra sao?

Tại TP.HCM có 515 trường với 742.368 học sinh tiêm vắc xin Covid-19. Như vậy mỗi ngày cần tiêm trên 148.000 học sinh với 742 đội tiêm. Ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16 - 17 tuổi, sau đó hạ dần độ tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.