TP.HCM: Cử tri Q.Bình Tân bức xúc về quy hoạch khu dân cư kéo dài 28 năm

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
06/05/2022 14:14 GMT+7

Tại buổi tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM, cử tri Đoàn Công Hoan bức xúc về dự án khu dân cư 110 ha trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân quy hoạch khoảng 28 năm qua nhưng chưa kết thúc.

Sáng 6.5, Đoàn ĐBQH TP.HCM, đơn vị số 6 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri Q.Bình Tân trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV. Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; ông Hà Phước Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Q.Bình Tân có nhiều ý kiến bức xúc về việc cơ quan chức năng chậm giải quyết các đơn tố cáo; cách làm việc của một số cán bộ ở khu phố, phường; gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 chậm chi trả; đề nghị cần có biện pháp ngăn chặn được cơn sốt đất đai, tránh bị tình trạng “bong bóng” bất động sản; ngăn chặn được dòng tiền từ ngân hàng vào đầu cơ bất động sản...

Ông Đoàn Công Hoan bức xúc về vấn đề quy hoạch tại dự án 110 ha trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân

PHạm thu ngân

Phản ánh nhiều lần vẫn không thay đổi

Đặc biệt, cử tri Đoàn Công Hoan nêu bức xúc về quy hoạch tại dự án khu dân cư Vĩnh Lộc 110 ha trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, kéo dài khoảng 28 năm nhưng vẫn chưa hoàn tất.

Theo ông Hoan, việc quy hoạch dự án này quá lâu chưa hoàn thành dẫn đến việc người dân bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội... “Chưa kể, tổ 44, khu phố 2 chỗ chúng tôi là vùng trũng, vùng “rốn” của đường cống thoát nước từ bên đường Nguyễn Thị Tú vào”.

“Bây giờ xung quanh nhà chúng tôi, nước ao tù, ao đọng, rác thải sinh hoạt, nước cống tràn vào... Trải qua nhiều phiên tiếp xúc ĐBQH, tôi cũng nhiều lần có ý kiến, nhưng đến nay không thay đổi gì cả. Các đại biểu chỉ cần xuống tại chỗ 3 - 4 tiếng đồng hồ thôi là biết chúng tôi khổ thế nào”, ông Hoan nói.

Vị cựu chiến binh này kiến nghị các cơ quan chức năng trả lời cho người dân biết có tiếp tục thực hiện dự án không. Nếu không thì xóa quy hoạch để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Để họ được sửa chữa nhà cửa, cấp sổ hoặc chuyển giao lại cho con cháu... Vì hiện nay người dân “làm không xong, đi cũng không được”.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch UBND Q.Bình Tân

phạm thu ngân

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch UBND Q.Bình Tân ghi nhận, tiếp thu, xem xét và giải quyết các ý kiến của cử tri.

Về nội dung ý kiến của ông Đoàn Công Hoan, ông Nguyễn Minh Nhựt cho hay, dự án 110 ha không phải dự án treo mà được thực hiện đã lâu.

“Đến nay khoảng 70% người dân đã sinh sống nhưng dự án chưa kết thúc do trong quá trình thực hiện gặp khó khăn khi người dân và chủ dự án chưa có tiếng nói chung về giá cả, chính sách khác. Mong người dân chia sẻ để ủng hộ dự án. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Q.Bình Tân sẽ làm cầu nối để hai bên có tiếng nói chung, tránh việc kéo dài. Q.Bình Tân cũng mong muốn dự án này kết thúc sớm”, ông Nhựt nói.

ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

phạm thu ngân

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân có chia sẻ liên quan từng ý kiến của cử tri. Liên quan gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 trên địa bàn chưa hoàn tất do TP.HCM chậm phân bổ kinh phí, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị UBND TP cần có báo cáo với HĐND cũng như việc TP.HCM cần có công bố chính thức về số lượng người còn chưa chi hỗ trợ, nguồn kinh phí thế nào... để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.