TP.HCM có 7,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

Duy Tính
Duy Tính
11/07/2022 05:59 GMT+7

Ngày 10.7, Phó giám đốc BHXH TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, đến nay TP.HCM đã có 7,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 90% dân số.

Tổng số lượt khám, chữa bệnh BHYT 6 tháng đầu năm 2022 là trên 12 triệu lượt và chi phí thanh toán là 9.000 tỉ đồng. Trước tình hình nhiều bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế thời gian qua khiến nhiều bệnh nhân phải ra ngoài mua thuốc, bà Hằng cho biết cơ quan BHXH rất muốn chi trả cho người bệnh theo giá các bệnh viện mua vào, nhưng Bộ Y tế không có quy định cho phép việc này. Và muốn quỹ BHYT thanh toán cho những trường hợp như vậy thì các cơ quan chức năng cần sửa các nghị định, thông tư liên quan.

Liên quan vấn đề trên, tại hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề BHYT ngày 8.7, ông Lê Văn Phúc, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH VN) cho biết trong quy định về thanh toán trực tiếp đối với người bệnh BHYT thì không có việc phải thanh toán khi người bệnh phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài. Theo ông, trong luật BHYT quy định, một số trường hợp đặc biệt có thể thanh toán trực tiếp, tuy nhiên cũng cần xác định đây có phải trường hợp thanh toán trực tiếp hay không. BHXH VN chờ ý kiến, hướng dẫn của Bộ Y tế để triển khai thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.