TP.HCM ‘chốt’ 6 chung cư cũ cấp tốc xây dựng mới trong năm 2022

26/01/2022 16:34 GMT+7

6 chung cư cũ ở TP.HCM dự kiến khởi công, xây dựng mới trong năm 2022 là các chung cư đã giải phóng mặt bằng, không còn người dân sinh sống nhưng tiến độ xây dựng những năm qua còn chậm trễ.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch Lê Hòa Bình về tiến độ cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ cấp D trên địa bàn trong năm 2022 gồm 6 chung cư.

Cụ thể, 6 chung cư gồm: 128 Hai Bà Trưng và 23 Lý Tự Trọng (Q.1), 239 Cách Mạng Tháng Tám (Q.3), 350 Hoàng Văn Thụ và 251 Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình), lô IV-VI cư xá Thanh Đa (Q.Bình Thạnh). 6 chung cư cũ nêu trên quy mô 3 - 8 tầng, tổng diện tích gần 28.000 m2, có 655 căn hộ là nơi sinh sống của hơn 2.300 nhân khẩu, hiện đã được di dời.

TP.HCM có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, nhiều chung cư xuống cấp nghiêm trọng

huỳnh trang

Phó chủ tịch Lê Hòa Bình giao UBND 4 quận có chung cư cũ nêu trên rà soát, báo cáo đề xuất các nội dung khó khăn, vướng mắc cụ thể còn lại trong thủ tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng mới, gửi Sở Xây dựng trong tháng 1.2022.

Đồng thời, Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các vướng mắc pháp lý về đất đai trong thủ tục giao đất và nghĩa vụ tài chính có liên quan đối với các chủ đầu tư thực hiện cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ cấp D trên địa bàn.

Trên cơ sở báo cáo của các quận và Sở TN-MT, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng tổng hợp, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và quận liên quan báo cáo, đề xuất cụ thể các vướng mắc của từng chung cư, trình UBND TP.HCM để chuẩn bị làm việc với Bộ Xây dựng.

Toàn TP.HCM hiện có 474 chung cư xây trước năm 1975 bị xuống cấp, hư hỏng cần phải sửa chữa, xây dựng mới, trong đó có 14 chung cư cấp D (cấp nguy hiểm).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.