TP.HCM chi 230 tỉ đồng cho bầu cử

24/04/2016 06:00 GMT+7

Chiều 23.4, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đã làm việc với Ủy ban Bầu cử TP.HCM liên quan đến công tác bầu cử.

Chiều 23.4, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đã làm việc với Ủy ban Bầu cử TP.HCM liên quan đến công tác bầu cử.

Ông Mai Xuân Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cho biết ngân sách T.Ư rót 73 tỉ đồng cho TP.HCM phục vụ bầu cử. Tuy nhiên, đến nay tổng số tiền mà TP phê duyệt chi cho bầu cử lên tới 230 tỉ đồng. Số tiền mà TP quyết định chi cho bầu cử cao gấp 3,2 lần so với ngân sách T.Ư, cao hơn con số 2,5 lần của một số tỉnh thành. Ông Hùng lo ngại con số cuối cùng sẽ cao hơn 230 tỉ đồng.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP, cho biết công tác chuẩn bị bầu cử đang được các cơ quan tiến hành khẩn trương để đảm bảo tiến độ. Hiện công việc đang tập trung vào công tác tuyên truyền và bố trí kinh phí về các đơn vị bầu cử.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, cho hay TP.HCM có đặc thù nhiều khách du lịch và Việt kiều. Do đó, công tác tuyên truyền, tổ chức cần chú trọng những nơi có đông khách du lịch và khách sạn để khách biết và đi bầu cử. Ngoài ra, vào ngày diễn ra bầu cử 22.5, các chủ doanh nghiệp, công ty cần bố trí thời gian để cán bộ và công nhân viên có thời gian đi bầu cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.