TP.HCM: Cây xanh tét nhánh trong mưa lớn

11/09/2017 06:22 GMT+7

Cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh làm nhánh cây xanh bị tét quật xuống mái tôn tiệm thuốc khiến hai nhân viên tháo chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 10.9, cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh ở đường Lê Văn Thọ (Q.Gò Vấp, TP.HCM) bị tét nhánh ngã đè vào nhà dân.
Gió giật bay mái tôn ở tiệm thuốc ẢNH: ĐỨC TIẾN
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại số 34 Lê Văn Thọ (P.16), nhánh cây xanh có đường kính gần 20 cm tét nhánh ngã xuống đè hư hỏng nhiều đồ đạc trong tiệm thuốc tây. Gió giật mạnh cũng làm mái tôn của tiệm thuốc này tốc mái bay xuống lòng đường.
Ông Nguyễn Xuân Châu (55 tuổi, ngụ P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: “Lúc đó mưa to gió lớn lắm. Gió giật làm nhánh cây gãy đè lên mái tôn. May mà hai nhân viên đang bán thuốc trong tiệm chạy kịp nên không bị thương”.
Ngoài tiệm thuốc nói trên thì gió giật mạnh cũng làm nhiều cây xanh khác trên tuyến đường này bị tét nhánh ngã đè nứt tường nhà dân; các băng rôn, biển hiệu ở nhiều cửa hàng bị gió giật rách, hư hỏng.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt ghi nhận vụ việc. Nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cũng được điều đến hiện trường cắt tỉa, dọn dẹp hiện trường.
Rất may vụ việc không làm ai bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.