TP.HCM: Cảnh sát hình sự Q.1 bắt 2 nghi phạm trộm cắp xe máy

Trác Rin
Trác Rin
14/08/2020 14:41 GMT+7

Nhóm nghi phạm dùng đoản bẻ khóa, trộm cắp xe máy ở cửa hàng tiện lợi trên đường Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) thì bị các trinh sát hình sự Công an Q.1 truy đuổi, bắt giữ.

Ngày 14.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) đang tạm giữ các nghi phạm trộm cắp xe máy ở cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Bùi Thị Xuân.
Trước đó, khoảng 13 giờ 40 ngày 10.8, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm – Công an Q.1 tuần tra trên địa bàn, phát hiện 3 nghi phạm đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy dựng trước cửa hàng tiện lợi Circle K (đường Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1). Bẻ khóa xe thành công, cả 3 nhanh chóng nổ máy xe tẩu thoát. Ngay lập tức, tổ công tác công an tăng tốc, truy đuổi.

Đoản bẻ khóa nhóm nghi phạm sử dụng để trộm cắp xe máy

CÔNG AN TP.HCM

Phát hiện công an, các nghi phạm trộm cắp xe máy chia làm nhiều hướng để chạy trốn. Khi đến trước địa chỉ số 81 đường Nguyễn Trãi (Q.1), cảnh sát bắt được nghi phạm Lâm Chí Minh (38 tuổi, ngụ Q.1), thu giữ xe máy BS 59T1-161.31.
Tại giao lộ Lê Lai – Nguyễn Thị Nghĩa (Q.1), cảnh sát cũng bắt được nghi phạm Lâm Chí Tâm (26 tuổi, ngụ Q.1), cùng xe máy mà nhóm này trộm cắp được.
Tại cơ quan công an, Tâm, Minh khai đồng bọn đã tẩu thoát tên Hổ. Trưa cùng ngày, Hổ rủ Tâm, Minh đi trộm cắp xe máy, bán lấy tiền tiêu xài.
Hiện Công an Q.1 đang tạm giữ hình sự đối với Lâm Chí Tâm, Lâm Chí Minh để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời tiếp tục truy xét đối tượng tên Hổ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.