TP.HCM: Cần rà soát kỹ những trường hợp chưa được tiếp cận các gói hỗ trợ

18/10/2021 14:41 GMT+7

Ủy ban MTTQVN TP.HCM cho rằng cần rà soát kỹ lại các trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ theo các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND TP; xem xét các biện pháp giải quyết thỏa đáng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Tô Thị Bích Châu cho biết, tính đến 15.10, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng hóa ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 đã tiếp nhận tổng số tiền, hàng hóa tổng giá trị hơn 4.073 tỉ đồng.

Bà Tô Thị Bích Châu đến thăm, tặng quà cho trẻ có người thân mất vì Covid-19 nhân dịp trung thu ở Q.4, TP.HCM

KHÁNH TRẦN

Trong đó, đã chi hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch, các bệnh viện điều trị Covid-19, các khu cách ly tập trung; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người lao động nghèo trong khu phong tỏa, khu lưu trú công nhân, khu nhà trọ…; hỗ trợ nhân dân các nước Camphuchia, Lào và các tỉnh thực hiện phòng chống dịch… với số tiền hơn 3.975 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Châu cho biết đã tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin là hơn 311 tỉ đồng (tiền mặt và chuyển khoản) và một số doanh nghiệp mua vắc xin tặng thành phố trị giá 2.000 tỉ đồng.

Kinh tế TP.HCM bị ảnh hưởng ra sao trong đại dịch Covid-19?

Về thực hiện các chính sách xã hội và an sinh xã hội, qua Tô Thị Bích Châu cho biết qua phản ánh của cử tri và nhân dân, thực tế vẫn còn một số đối tượng chưa được tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ và thành phố.

Chẳng hạn, người lao động chưa tham gia BHXH đầy đủ hoặc có tham gia nhưng doanh nghiệp nợ BHXH nên không nằm trong nhóm đối tượng được hưởng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ; người đang nghỉ thai sản hoặc nhiễm Covid-19 buộc phải nghỉ việc điều trị từ 14 ngày trở lên và người lao động còn lại của doanh nghiệp (đang thực hiện phương án 3 tại chỗ) đang nghỉ việc ở nhà không được hưởng lương, nên cũng không thể đóng BHTN, và không thể tham gia gia đóng BHTN nên sẽ không thể đáp ứng được tiêu chí “đang tham gia BHTN tại thời điểm trước ngày 30.9.2021” theo như điều kiện để được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/2021 của Chính phủ; một số trường hợp thuộc diện lao động tự do, đang gặp khó khăn, nhưng không được tổ dân phố, tổ nhân dân đưa vào danh sách hỗ trợ hoặc lập danh sách sót tên hay tại thời điểm lập danh sách chưa có mặt tại địa phương, vì thế chưa nhận được gói hỗ trợ theo Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM.

TP.HCM dự kiến trích 427 tỉ đồng để hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh

Bên cạnh đó, bà Tô Thị Bích Châu cho rằng, vẫn còn tình trạng lợi dụng thực hiện các chính sách phòng chống dịch để trục lợi, gây mất niềm tin trong nhân dân. Như trường hợp lập danh sách ngoài đối tượng quy định để được tiêm vắc xin Covid-19 tại P.2, Q.6; lập hồ sơ để được nhận tiền hỗ trợ dù không thuộc diện hỗ trợ xảy ra tại P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức hoặc tham ô tiền hỗ trợ ở P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân).

Từ thực tế trên, Ủy ban MTTQVN TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH phối hợp với UBND các cấp, nhất là các cơ sở, cần rà soát kỹ lại các trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ theo các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND TP, xem xét các biện pháp giải quyết thỏa đáng; cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.