TP.HCM: Bệnh viện tuyến Trung ương rút về, trang thiết bị y tế hồi sức có 'rút' theo?

Duy Tính
Duy Tính
15/10/2021 15:05 GMT+7

Trang thiết bị y tế hồi sức của các bệnh viện Trung ương đưa vào sẽ đưa về, còn trang thiết bị của Bộ Y tế, của nhà tài trợ vẫn giữ nguyên ở TP.HCM.

Ngày 15.10, nhân lực tại các trung tâm hồi sức người bệnh Covid-19 của Bệnh viện Bạch Mai (tại Bệnh viện dã chiến số 16, Q.7), Bệnh viện Việt Đức (tại Bệnh viện dã chiến số 13, H.Bình Chánh) và Bệnh viện Trung ương Huế (tại Bệnh viện dã chiến số 14, Q.Tân Phú, cùng TP.HCM) đồng loạt được rút về.

Bệnh viện Bạch Mai bàn giao Trung tâm hồi sức bệnh nhân Covid-19 trước ngày rời TP.HCM

Bàn giao Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai về cho Sở Y tế và Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM vào ngày 15.10

NGỌC DƯƠNG

Các bệnh viện tại TP.HCM sẽ phụ trách các trung tâm hồi sức này. Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định phụ trách tại Bệnh viện dã chiến số 16, Bệnh viện Đại học Y Dược phụ trách tại Bệnh viện dã chiến số 13 và Bệnh viện Nhân dân 115 phụ trách tại Bệnh viện dã chiến số 14.

Tuy nhiên, một số thông tin trên mạng xã hội cho biết có sự di dời trang thiết bị tại các trung tâm hồi sức và cho rằng các bệnh viện rút về chỉ nên rút nhân lực, không được rút trang thiết bị hồi sức vì có nhiều thiết bị do nhà tài trợ trao tặng cho các trung tâm hồi sức.

Chiều 15.10, trả lời PV Thanh Niên về việc các bệnh viện tuyến Trung ương có rút trang thiết bị y tế hồi sức về lại hay không, PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM phòng chống dịch Covid-19 cho biết, tài sản nào của các bệnh viện thì bệnh viện đưa về. Còn những tài sản của Bộ Y tế thì giữ lại (phần lớn là tài sản của Bộ Y tế). Kể cả tài sản do các nhà hảo tâm tài trợ cho các trung tâm hồi sức cũng giữ nguyên.

“Các trung tâm hồi sức này sau khi lực lượng các bệnh viện Trung ương rút về thì vẫn đáp ứng đủ năng lực tiếp nhận, thu dung bệnh nhân nặng”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Hiện mới chỉ nhận được 20% lượng vắc xin Covid-19 của kế hoạch tháng 10

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, các trung tâm hồi hồi sức của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175 vẫn giữ nguyên để tiếp tục thu dung bệnh nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.